Khởi tố cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/5/2022 | 4:53:21 PM

Ông Hoa Công Hậu và các bị can có vi phạm các quy định về bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.

Các bị can Hoa Công Hậu (trái) và Lê Thành Lữ.
Các bị can Hoa Công Hậu (trái) và Lê Thành Lữ.

Chiều 17/5, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Hoa Công Hậu (sinh năm 1962, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên, C03 khởi tố ông Lê Thành Lữ (sinh năm 1966, cựu Phó phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế Tây Ninh) và 7 bị can khác.

Theo điều tra bước đầu, ông Hoa Công Hậu và các bị can đã có hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.

Trong 9 bị can trên, bà Hoàng Thị Thúy Nga (NSJ Group) và các nhân viên cấp dưới gồm Đoàn Thị Nở, Nông Thị Bích Sửu, Phùng Thị Dương, Hoàng Ngọc Hồng Phúc đã bị khởi tố trước đó do liên quan những sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đã được Vụ 3 của VKSND Tối cao phê chuẩn.

(Theo Zing)

Các tin khác
Quyết định truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa bị đề nghị truy tố thêm tội danh. Theo CQĐT, cùng với lời khai của những người liên quan, trong đó có lời khai của Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt và tài liệu khác, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bà Nhàn.

Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục