Đại tá dỏm vượt chốt kiểm dịch lĩnh 14 năm 6 tháng tù

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/9/2022 | 3:11:00 PM

Nguyễn Văn Lai mặc trang phục quân đội mang cấp hàm đại tá, “thông chốt” kiểm dịch. Đối tượng này cũng từng “nổ” là giám đốc, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Đại tá dỏm Nguyễn Văn Lai bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.
Đại tá dỏm Nguyễn Văn Lai bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.

TAND tỉnh Hậu Giang vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lai (SN 1967, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) 14 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Chống người thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 17/8/2021, lực lượng Công an thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch cầu Giồng Sao, thuộc phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô mặc trang phục quân đội mang cấp hàm đại tá.

Lực lượng tại chốt yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng tăng ga bỏ chạy. Lực lượng công an đã truy đuổi, khống chế đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại đây, người này tự giới thiệu là Nguyễn Minh Thành, sĩ quan quân đội mới nghỉ hưu và đang làm việc cho một đơn vị kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên thật là Nguyễn Văn Lai, trú tại xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, không công tác trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an còn xác định trước đó, Nguyễn Văn Lai nhiều lần mặc trang phục sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, tự giới thiệu là đại tá Nguyễn Minh Thành, Giám đốc Công ty Cổ phần cầu đường Thành An 68 để tiếp xúc, tạo lòng tin nhằm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại với số tiền trên 1,03 tỷ đồng, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân.

(Theo TPO)

Các tin khác
Quyết định truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa bị đề nghị truy tố thêm tội danh. Theo CQĐT, cùng với lời khai của những người liên quan, trong đó có lời khai của Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt và tài liệu khác, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bà Nhàn.

Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục