Liên tiếp phát hiện và thu giữ rượu giả, rượu kém chất lượng dịp cận Tết

  • Cập nhật: Chủ nhật, 4/2/2024 | 7:29:05 AM

Trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã tăng cường quản lý, kiểm tra, qua đó phát hiện, thu giữ và tiêu hủy nhiều rượu giả, rượu kém chất lượng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cuối năm là dịp gia đình, bạn bè tụ họp, vì thế, nhu cầu sử dụng rượu cũng nhiều hơn các dịp khác trong năm. Lợi dụng nhu cầu của người dân, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng để trà trộn những loại rượu giả, rượu kém chất lượng đưa ra thị trường khiến sức khỏe người tiêu dùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước tình trạng này, lực lượng chức năng đã tăng cường quản lý, kiểm tra. Liên tiếp những vụ rượu giả, rượu kém chất lượng được phát hiện, thu giữ và tiêu hủy trong những ngày qua.

Cụ thể, gần 2.000 chai rượu dán nhãn mác nước ngoài đã bị cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên phát hiện và tạm giữ khi đang lưu hành vào Thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của số hàng hóa này. Điều đáng nói là số rượu này có nhãn mác nước ngoài nhưng không có tem nhập khẩu.

Còn tại tỉnh Quảng Bình, cơ quan chức năng cũng vừa phát hiện hơn 900 chai rượu các loại sản xuất ở các nước khác nhau như Anh, Mỹ, Chile. Toàn bộ số rượu này tuy dán tem rượu nhập khẩu nhưng màu sắc tem rượu bị nhòe, chữ in trên tem không sắc nét, tem dán vào sản phẩm không chắc chắn, dễ dàng bong tróc nguyên tem mà không bị vỡ tem. Một số chai rượu có số seri của tem rượu trùng nhau…

Dù lái xe đã xuất trình 3 hóa đơn giá trị gia tăng để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa nhưng trên hệ thống điện tử của đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử không tìm thấy dữ liệu. Trị giá lô hàng ước tính khoảng 450 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đức Lê - Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường - cho biết: "Không chỉ mặt hàng rượu, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nhất là với thực phẩm, quần áo, nhu yếu phẩm, tiếp tục gia tăng trên toàn quốc vào thời điểm những ngày cận Tết. Tổng cục Quản lý thị trường đã triển khai nhiều biện pháp để chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm".

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết vẫn cùng các lực lượng tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát, đảm bảo người dân ăn Tết an toàn. Tổng cục cũng đã ban hành kế hoạch tháng cao điểm, tập trung vào các tháng trước và sau Tết chú trọng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, nhất là các mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết.

(Theo VTV)

Các tin khác
Quyết định truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa bị đề nghị truy tố thêm tội danh. Theo CQĐT, cùng với lời khai của những người liên quan, trong đó có lời khai của Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt và tài liệu khác, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bà Nhàn.

Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục