Bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy hoạt động dưới vỏ bọc cửa hàng phế liệu

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/2/2024 | 3:00:48 PM

Ngày 4/2, thông tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng liên quan, phá thành công chuyên án buôn bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Trần Thị Lan và Nguyễn Thị Truyền cùng tang vật bị bắt giữ.
Đối tượng Trần Thị Lan và Nguyễn Thị Truyền cùng tang vật bị bắt giữ.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành đã phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam (đi qua địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về huyện Diễn Châu để tiêu thụ).

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đường dây này do đối tượng Trần Thị Lan (sinh năm 1962), trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An cầm đầu.

Để tạo vỏ bọc buôn bán ma túy, Trần Thị Lan mở cửa hàng thu mua phế liệu và sử dụng người thân là anh em, họ hàng để tạo thành một đường dây mua bán trái phép chất ma túy khép kín.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22/1/2024, lực lượng chức năng xác định trong một vài ngày tới, Trần Thị Lan sẽ thuê người vận chuyển một số lượng ma túy lớn từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ nên đã lên kế hoạch bắt giữ.


Số ma túy bị thu giữ. 

Đến 17 giờ ngày 2/2, tại quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công 2 đối tượng, gồm: Trần Thị Lan và Nguyễn Thị Truyền (sinh năm 1958), trú tại khối Trung Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 48.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

(Theo NDO)

Các tin khác
Quyết định truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa bị đề nghị truy tố thêm tội danh. Theo CQĐT, cùng với lời khai của những người liên quan, trong đó có lời khai của Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt và tài liệu khác, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bà Nhàn.

Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Lê Tiến Phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.

Bị cáo Trần Quí Thanh

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, 2 con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích từ 3 năm tù treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục