Giải Thể thao truyền thống Hội Nhà báo Yên Bái lần thứ IV – 2014:

Báo Yên Bái giành Giải Nhất toàn đoàn

  • Cập nhật: Thứ bảy, 14/6/2014 | 1:57:22 PM

YBĐT – Nằm trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2014), sáng ngày 14/6, tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh đã diễn ra Giải Thể thao truyền thống Hội Nhà báo Yên Bái lần thứ IV năm 2014 do Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái tổ chức.

Là năm thứ 4 diễn ra giải đấu, Giải Thể thao truyền thống Hội Nhà báo Yên Bái năm 2014 thu hút trên 100 VĐV đến từ các chi hội là Báo Yên Bái, Đài PT- TH tỉnh, Phân xã TTXVN tại Yên Bái và Tạp chí Văn nghệ Yên Bái. Đặc biệt, giải năm nay có sự tham gia thi đấu giao hữu của lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Diễn ra với 3 nội dung chính là kéo co, đẩy gậy và thi đấu cầu lông, với thể thức đấu loại trực tiếp, ở từng nội dung thi đấu, các VĐV không chuyên là  phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đã cống hiến cho khán giả những đường cầu hay, những phút giằng co quyết liệt, những giây đấu trí, đấu pháp kỹ thuật đầy kịch tính. Không khí sôi động của giải đấu cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên và đồng nghiệp đã tạo niềm phấn khích và quyết tâm cao giúp các VĐV vượt lên những trở ngại của thời tiết bất lợi, giành thành tích cao.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao Giải Nhất môn kéo co cho Chi hội Đài PT-TH hình tỉnh; trao giải Nhì cho Chi hội Báo Yên Bái. Ở nội dung đẩy gậy nam: Nhất hạng cân 55-60 kg thuộc về VĐV Triệu Long Tam – Chi hội Đài PT-TH tỉnh; Nhất hạng cân 61-65kg VĐV Tráng A Mua - Chi hội Báo Yên Bái; VĐV Phạm Quang Thiều - Chi hội Báo Yên Bái giành Giải Nhất nội dung đẩy gậy nam hạng cân 66-70 kg.

Nội dung đẩy gậy nữ, với thể lực và tinh thần thi đấu tốt, kỹ, chiến thuật cao, VĐV Nguyễn Thị Hồng Duyên - Chi hội Báo Yên Bái đã giành Giải Nhất hạng cân 45-55 kg; VĐV Phạm Thu Hạnh – Chi hội Báo Yên Bái Nhất hạng cân 51-55 kg; hạng cân 56-60 kg, Giải Nhất thuộc về VĐV Hà Thị Thảo đến từ Chi hội TTXVN tại Yên Bái.

Ở nội dung cầu lông, Ban tổ chức đã trao Giải Nhất giải lãnh đạo cho cặp đôi: Nguyễn Minh Tuấn - Tô Đức Thành, Báo Yên Bái; trao Giải Nhất đôi nam cho VĐV Tuấn – Hải, Chi hội Báo Yên Bái; Nhất đôi nữ cho VĐV Mến – Tình, Chi hội Đài TP-TH tỉnh; Nhất đôi nam – nữ cho VĐV Đào – Yên, Chi hội TTXVN tại Yên Bái. Thi đấu đều ở các môn và xuất sắc giành thành tích cao, Chi hội Báo Yên Bái giành giải Nhất toàn đoàn.

Với tinh thần giao hữu khỏe để làm việc, động viên và khơi dậy phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe của các hội viên, các chi hội, Giải thể thao truyền thống Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái được tổ chức thường niên đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) hàng năm còn là cơ hội để những người làm báo trên địa bàn tỉnh, hội viên các chi hội thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó. 

Một số hình ảnh:

 VĐV quyết tâm thi đấu...

Cổ động viên cổ vũ nhiệt tình

VĐV Phạm Thu Hạnh (đai đỏ), Chi hội Báo Yên Bái giành Giải Nhất nội dung đẩy gậy nữ hạng cân 56-60 kg

VĐV Phạm Quang Thiều (đai đỏ) - Chi hội Báo Yên Bái, Nhất nội dung đẩy gậy hạng cân 66-70 kg

 

Đồng chí Bùi Anh Túy - Chủ tịch Hội Nhà báo Yên Bái trao giải nội dung thi đấu giao hữu cầu lông cho các VĐV là lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh -Tổng biên tập Báo Yên Bái trao giải cho các VĐV đạt giải môn cầu lông.

Báo Yên Bái giành Giải Nhất toàn đoàn

YBĐT

Các tin khác
Quan Văn Chuẩn và các đồng đội không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Iraq (Ảnh: AFC).

Dù chơi đầy cố gắng, tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn thất bại 0-1 trước U23 Iraq trên sân Al Janoub (Qatar) tối 26/4 ở tứ kết và ngậm ngùi chia tay giải U23 châu Á 2024.

U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục