Trạm Tấu: Nỗ lực cho thể thao

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/7/2014 | 3:06:55 PM

YBĐT - Tham gia Giải thể dục thể thao toàn quốc, một vận động viên của huyện Trạm Tấu thi đấu môn đẩy gậy đạt giải nhì, tham gia Giải thể thao 6 tỉnh phía Bắc tại Hòa Bình, vận động viên huyện Trạm Tấu tiếp tục giành một giải nhất môn đẩy gậy và giải khuyến khích đồng đội môn đánh quay.

Phòng trào thể thao quần chúng ở Trạm Tấu thu hút đông đảo người dân tham gia.
Phòng trào thể thao quần chúng ở Trạm Tấu thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ông Trần Xuân Nhữ - Giám đốc Trung tâm Thể thao huyện Trạm Tấu dường như vẫn còn nguyên cảm xúc về ngày Đội bóng đá nhi đồng huyện đăng quang Giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh - Truyền hình tỉnh Yên Bái năm 2013. Cả thị trấn huyện như nín thở dõi theo bước chạy của các cầu thủ nhí Trạm Tấu đang trong trận chung kết Giải được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình địa phương. Tất cả hò reo, vỗ tay náo động khi các cầu thủ nhí của mình ghi bàn, và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, mọi người đều đến nắm tay nhau mừng đội nhà đoạt cúp vô địch. Họ kéo ra đường, đổ xô về phía ngôi trường tiểu học, nơi phần đông các cầu thủ đang theo học để chúc mừng các em đã vượt qua các đội huyện, thị, thành phố bạn để lần đầu tiên đem Cúp bóng đá nhi đồng về cho thể thao huyện nhà.

Nhìn ánh mắt ông Nhữ, tôi càng hiểu những cố gắng, phấn đấu trong hoạt động thể thao ở huyện vùng cao này. Có thể dễ dàng nhận thấy cơ sở vật chất, sân bãi dành cho luyện tập thể thao ở đây hết sức khiêm tốn và chỉ tập trung ở thị trấn huyện lỵ; điều kiện cho việc tuyển chọn vận động viên, huấn luyện viên không được thuận lợi như các huyện, thị vùng thấp, đông dân, nhiều doanh nghiệp mạnh về kinh tế bảo trợ thúc đẩy phong trào. Vì vậy, chỉ tính riêng năm 2013, ngoài Giải bóng đá nhi đồng cúp Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các vận động viên huyện Trạm Tấu còn đoạt hai giải nhì và một giải ba Giải Việt dã Báo Yên Bái, giải nhì bóng chuyền và giải nhất cầu lông đôi nam nữ ngành giáo dục tỉnh Yên Bái.

Tham gia Giải thể dục thể thao toàn quốc, một vận động viên của huyện thi đấu môn đẩy gậy đạt giải nhì, tham gia Giải thể thao 6 tỉnh phía Bắc tại Hòa Bình, vận động viên huyện Trạm Tấu tiếp tục giành một giải nhất môn đẩy gậy và giải khuyến khích đồng đội môn đánh quay.

Có được kết quả như vậy chính là nhờ Trạm Tấu đã duy trì được trên 5.000 người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên, hơn 3.600 người đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; 160 gia đình đạt danh hiệu Gia đình thể thao; 33 câu lạc bộ thể thao và hàng trăm đội thể thao cấp xã với hàng nghìn vận động viên tham gia. Hàng năm, huyện đều tổ chức hàng chục giải thể thao cấp huyện và cấp khu vực, cụm, cấp khối chuyên môn, phục vụ các sự kiện chính thức trên địa bàn. Tuy nhiên, việc tổ chức những môn thể thao đặc trưng của các dân tộc vùng cao như đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co vẫn chưa thường xuyên, chủ yếu khai thác, tuyển chọn từ vận động viên hoạt động ở cơ sở, cấp xã, chưa có quy trình huấn luyện nâng cao từ Trung tâm Thể thao của huyện thành bài bản để duy trì thường xuyên.

Tuy nhiên, vượt lên điều kiện kinh tế, vật chất kỹ thuật, hướng tới mục tiêu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể thao Trạm Tấu vẫn duy trì luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, phong trào rèn luyện thân thể cá nhân, gia đình và từng bước vươn lên đạt giải thể thao các giải cấp tỉnh và toàn quốc, ghi dấu ấn về thành tích rèn luyện thân thể của người dân vùng cao.

Hoài Văn

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục