Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: Sẽ mở rộng chuyên án bán độ Đồng Nai

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/7/2014 | 7:38:18 AM

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết sẽ tiếp tục mở rộng chuyên án bán độ Đồng Nai.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến.

PV: Trong thời gian quan, C45 đã triển khai các biện pháp xử lý tình trạng cá độ bóng đá như thế nào, đặc biệt là các kỳ World Cup, thưa ông?

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: Nhân mùa World Cup, Bộ Công an và C45 có nhiều biện pháp ngăn chặn, đấu tranh để giảm nạn cá độ. C45 có kế hoạch cho các địa phương, nhằm ngăn chặn nạn đánh bạc thông qua cá độ bóng đá. Các đối tượng chủ yếu sử dụng mạng Internet để cá độ.

Các đối tượng thông quá các mạng bé, tổ chức các đối tượng khác tại nhiều tụ điểm chơi và xem bóng đá. Kết quả đấu tranh, theo thống kê chúng tôi có 53/63 tỉnh thành bắt giữ xử lý các đối tượng liên quan đến tổ chức và đánh bạc.

Tổng số tiền thu được là 14 tỷ 244 triệu, gần 82.000 USD. Phương tiện gồm có: 10 xe ô tô, 285 máy tính, điện thoại di động... C45 đã phong tỏa hàng trăm tài khoản khác nhau. Hiện nay với trách nhiệm của mình C45 chỉ đạo các địa phương bắt giữ nhiều đối tượng, với hơn 600 vụ, gần 4000 đối tượng, tài sản rất lớn. Nhưng so với số tiền các đối tượng đánh bạc không thấm vào đâu.

- C45 đã đấu tranh, khai thác như thế nào với vụ bán độ tại CLB Đồng Nai?

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: Qua cộng tác viên bí mật trinh sát B2, C45 đã phát hiện một băng nhóm tội phạm có nghi vấn móc nối với các cầu thủ của các đội bóng. Xét thấy đã đủ điều kiện để phá án, vào hồi 19 giờ ngày 20/7, C45 đã tiến hành thẩm vấn, khám xét các cầu thủ. Tất nhiên chúng tôi chỉ vào cuộc khi mọi thứ đã chín muồi.

- So với kỳ World Cup 2010, số đối tượng chơi cá độ bóng đá tăng hay giảm, thưa ông?

So với World Cup 2010, các lực lựơng công an bắt 374 vụ, tăng 284 vụ,  tăng 37%. Số đối tượng 2010 là 2215 đối tượng, so với 2014 tăng 1562 đối tượng, tăng 41%.

Như vậy, tình trạng các đối tượng tham gia cá độ bóng đá không có chiều hướng giảm. C45 phong toả hàng trăm tài khoản khác nhau, lên tới nghìn tỷ đồng

- Cá độ bóng đá giờ rất tinh vi, C45 chắc chắn cũng gặp nhiều khó khăn?

Tội phạm công nghệ cao, ở nước ngoài, nhiều tài khoản ảo. Khi đấu tranh, trong vòng 24 tiếng rút hết tiền mặt, nên đa số các tài khoản bị rút, nên không thu được tiền. Đa số các đối tượng mở hàng chục tài khoản khác nhau, có tài khoản hàng trăm tỷ đồng và rút ra nhanh chóng.

Với trách nhiệm của mình, C45 đã có công văn gửi ngân hàng nhà nước phong tỏa và kiểm tra các tài khoản. Các đối tượng khi chuyển tiền không có nguồn gốc sẽ phải kiểm soát.

Cầu thủ Nguyễn Thành Long Giang tại cơ quan công an.

- Việc phải xử lý ngày càng nhiều vụ cá độ, C45 có cho rằng bóng đá Việt Nam đã mất kiểm soát với vấn nạn này?

Bóng đá Việt Nam thuộc top các nền bóng đá tai tiếng về dàn xếp tỷ số, lừa dối khán giả dẫn đến những trận đấu phi thể thao. Quan điểm của Tổng cục Cảnh sát hình sự và Bộ Công an là tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án này. Đối tượng nào vi phạm sẽ xử lý hình sự và triệt để. Chúng ta có thái độ dứt khoát, không khoan nhượng với đội bóng và cầu thủ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, dẫn đến ảnh hưởng đến nền bóng đá nước nhà.

Sắp tới C45 sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, sớm đưa hành vi tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc, giàn xếp tỷ số ra truy tố. Các nhóm cầu thủ có thể bị truy tố theo tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. C45 cũng điều tra, xem các cầu thủ đội bóng khác có liên quan để xử lý nghiêm.

- Vụ dàn xếp tỷ số ở Đồng Nai là vụ tiêu cực lớn thứ hai của bóng đá Việt Nam trong 4 tháng trở lại đây. Ông có cho rằng vụ việc tương tự cũng xảy ra với ĐT Quốc gia?

Tất cả các trận của đội tuyển quốc gia, với trách nhiệm của mình, được cục cảnh sát hình sự cũng phối hợp với Liên đoàn, kiểm tra các cầu thủ và thường xuyên cử cán bộ cục cảnh sát hình sự đi theo đội tuyển. Vì thế, chúng ta tin rằng các cầu thủ tuyển quốc gia trong những năm vừa qua đã chơi hết mình vì màu cờ sắc áo, vì danh dự của nước nhà. Còn ở các CLB, phạm vi rộng hơn vì các cầu thủ đến từ nhiều địa phương nên việc quản lý cũng tương đối khó khăn và đã xảy ra nhiều việc đáng tiếc.

- Xin cảm ơn ông!.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các vận động viên thi đấu hết mình.

Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi (từ 23 - 26/4/2024), Giải Bóng đá Nữ trang phục dân tộc huyện Lục Yên lần thứ nhất năm 2024 do Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện tổ chức đã thành công tốt đẹp.

Xác định 4 đội bóng vào bán kết tại VCK U23 châu Á 2024.

Khép lại trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq tại vòng tứ kết, VCK U23 châu Á 2024 đã xác định được 4 đội bóng vào vòng bán kết.

Quan Văn Chuẩn và các đồng đội không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Iraq (Ảnh: AFC).

Dù chơi đầy cố gắng, tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn thất bại 0-1 trước U23 Iraq trên sân Al Janoub (Qatar) tối 26/4 ở tứ kết và ngậm ngùi chia tay giải U23 châu Á 2024.

U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục