Gần 200 vận động viên dự Giải vô địch cử tạ trẻ quốc gia

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/7/2014 | 1:58:34 PM

Ngày 25/7, tại thành phố Hải Dương, Tổng cục thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương tổ chức Giải vô địch cử tạ trẻ quốc gia 2014.

Lực sỹ Nguyễn Thị Thúy.
Lực sỹ Nguyễn Thị Thúy.

Tham dự giải năm nay, có gần 200 vận động viên nam, nữ của 23 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Hưng Yên, Lào Cai và Nghệ An.

Các vận động viên sẽ thi đấu 3 nội dung là cử giật, cử đẩy và tổng cử (gồm cử giật và cử đẩy) ở 8 hạng cân đối với nam là từ 56kg đến trên 105kg và ở 7 hạng cân từ 48kg đến trên 75kg đối với nữ.

Giải nhằm kiểm tra công tác đào tạo các vận động viên trẻ và tuyển chọn các vận động viên xuất sắc cho đội tuyển trẻ quốc gia đi thi đấu ở các giải quốc tế.

Giải sẽ kết thúc vào ngày 28/7 tới.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục