Ronaldo đứng trước cơ hội giành QBV châu Âu 2014

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/8/2014 | 1:58:10 PM

Ronaldo đang đứng trước cơ hội vượt qua Robben và Neuer để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2014.

Ronaldo đã có mùa giải thi đấu xuất sắc trong màu áo Real
Ronaldo đã có mùa giải thi đấu xuất sắc trong màu áo Real

Ngày 14/8, UEFA đã công bố danh sách rút gọn 3 ứng cử viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2013-2014. Theo đó, thủ thành Neuer, tiền vệ Robben và tiền đạo Ronaldo là 3 cái tên cuối cùng lọt vào danh sách này.

Có thể nói, việc Neuer, Robben và Ronaldo lọt vào vòng chung khảo của cuộc bình chọn danh hiệu “QBV châu Âu” là rất xứng đáng. Bởi vì, 3 cầu thủ này đã có một mùa giải thi đấu rất xuất sắc.

Neuer đã giúp đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014 một cách thuyết phục trên đất Brazil, anh cũng là thủ môn xuất sắc nhất ở giải đấu này. Trong khi đó, Robben cũng đưa Hà Lan giành được tấm HCĐ ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Ở trong màu áo câu lạc bộ, Neuer và Robben đều thi đấu rất xuất sắc giúp “Hùm xám” xứ Bavaria vô địch Bundesliga và phá vỡ nhiều kỷ lục mới ở giải đấu này.

Trường hợp của Ronaldo, mặc dù không đưa được Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng World Cup 2014. Tuy nhiên, ở cấp câu lạc bộ, Ronaldo đã thi đấu xuất sắc giúp Real giành cú đúp danh hiệu Cúp Nhà Vua và Champions League. Bên cạnh đó, Ronaldo cũng là “vua phá lưới” La Liga và Champions League mùa giải vừa rồi.

Ở mùa giải năm ngoái, Franck Ribery, sau khi giúp Bayern giành cú ăn ba “thần thánh” đã xuất sắc giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Trước đó, vào năm 2012, Andres Iniesta (Barca) giành được danh hiệu này.

Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay cả 2 cầu thủ này đều không lọt vào tốp 3. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2014 sẽ thuộc về một trong 3 cái tên, Ronaldo, Neuer hoặc Robben.

Vào lúc 22h45 tối nay (28/8) giờ Hà Nội, tại Monaco, chủ nhân của QBV châu Âu 2014 sẽ được vinh danh. Cũng trong tối nay, UEFA sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng Champions League mùa giải 2014-2015.

(Theo VOV)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục