ASIAN Para Games: Võ Thanh Tùng lập hat-trick HCV

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/10/2014 | 2:31:30 PM

VĐV bơi lội Võ Thanh Tùng đã lập kỳ tích khi giành được HCV thứ 3 và nâng số HCV của Đoàn Việt Nam tại “đấu trường” ASIAN Para Games II lên 6 chiếc vào chiều qua (21/10).

Kình ngư Võ Thanh Tùng.
Kình ngư Võ Thanh Tùng.

Chiều 21/10 (giờ địa phương), Võ Thanh Tùng thi đấu chung kết nội dung bơi 100m tự do, hạng thương tật S5.

Bất chấp sự bám đuổi quyết liệt của nhà ĐKVĐ cự ly này - VĐV Suzuki Takayuki (Nhật Bản), Võ Thanh Tùng vượt lên dẫn đầu ở 50m đầu tiên, bỏ xa đối thủ người Nhật Bản gần 4 giây. Sau đó, bằng cú nước rút hoàn hảo ở 50m cuối, anh đã về đích đầu tiên với thành tích 1 phút 21 giây 94, giành HCV.

Như vậy, sau 3 ngày thi đấu (19-21/10), Võ Thanh Tùng đã hoàn tất cú “hat-trick” HCV cho riêng mình. Trước đó, VĐV 29 tuổi này đã giành được 2 HCV ở cự ly bơi 200m tự do và 50m ngửa hạng thương tật S5.

Trong số 3 HCV mà Võ Thanh Tùng giành được, chiếc HCV cự ly 200m tự do hạng thương tật S5 có lai lịch rất thú vị.

Tối 19/10, Võ Thanh Tùng thi đấu nội dung đầu tiên ở cự ly này và về đích thứ 2 (HCB), còn người giành HCV là 1 VĐV của Myanmar. Nhưng sau đó, Ban Tổ chức đã quyết định tước HCV của VĐV Myanmar (vì thi đấu không đúng hạng thương tật) để trao cho Võ Thanh Tùng vào ngày hôm sau (20/10). Cũng trong ngày 20/10, Võ Thanh Tùng giành được HCV cự ly 50m ngửa.

Trong ngày 21/10, VĐV Võ Huỳnh Anh Khoa giành thêm 1 HCĐ nội dung bơi 400m tự do hạng thương tật S9.

Tính đến 19 giờ 30 ngày 21/10, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được tổng cộng 6 HCV (chỉ tiêu 6-7 HCV), 6 HCB và 4 HCĐ, tạm xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp gồm 41 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự ASIAN Para Games II tại Incheon, Hàn Quốc.

Trưởng đoàn Vũ Thế Phiệt cho biết thành tích xuất sắc của các VĐV mở ra cơ hội rất lớn cho thể thao người khuyết tật Việt Nam giành huy chương tại Thế vận hội - Paralympic Brazil  2016.

Thành tích của Đoàn Việt Nam tại ASIAN Para Games II sau 3 ngày thi đấu:

HCV: Võ Thanh Tùng (3): 100m tự do, 200m tự do, 50m ngửa nam hạng thương tật S5 (môn bơi); Nguyễn Thành Trung: 100m ếch nam hạng thương tật SB4 (môn bơi); Lê Văn Công: hạng 49kg nam (môn cử tạ); Nguyễn Bình An: hạng 54kg nam (môn cử tạ).

HCB: Đỗ Thanh Hải: 100m ếch nam hạng thương tật SB5 (môn bơi); Lê Tiến Đạt: 100m ếch nam hạng thương tật SB6 (môn bơi); Trịnh Thị Bích Như: 100m ếch nữ hạng thương tật SB5 (môn bơi); Nguyễn Bé Hậu: ném lao nam hạng thương tật F55/56 (môn điền kinh); Châu Hoàng Tuyết Loan: hạng 55kg nữ (môn cử tạ); Đặng Thị Linh Phương: hạng 50kg nữ (môn cử tạ.

HCĐ: Võ Huỳnh Anh Khoa (3): 50m tự do, 100m tự do, 400m tự do hạng thương tật S9 (môn bơi); Đội tiếp sức nam: 4x50m hỗn hợp.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Quan Văn Chuẩn và các đồng đội không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Iraq (Ảnh: AFC).

Dù chơi đầy cố gắng, tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn thất bại 0-1 trước U23 Iraq trên sân Al Janoub (Qatar) tối 26/4 ở tứ kết và ngậm ngùi chia tay giải U23 châu Á 2024.

U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục