Tay vợt cầu lông số một thế giới Lee Chong Wei dương tính với doping

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/10/2014 | 2:05:39 PM

Mẫu thử lấy hồi tháng 8 vừa qua của tay vợt Malaysia cho kết quả dương tính với chất cấm.

Lee Chong Wei đang là tay vợt số một, nhưng chưa từng vô địch thế giới hay đoạt HC vàng Olympic.
Lee Chong Wei đang là tay vợt số một, nhưng chưa từng vô địch thế giới hay đoạt HC vàng Olympic.

Tin về việc Lee Chong Wei vướng nghi án doping rộ lê từ tối muộn hôm thứ ba 21/10 vừa qua, khi Bộ trưởng Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin nói vào buổi sáng cùng ngày rằng một vận động viên nổi tiếng nước này bị phát hiện sử dụng chất cấm.

Jamaluddin từ chối nêu danh tính, với lý do các bên có trách nhiệm đang tiến hành thêm một số cuộc kiểm tra, thử mẫu nữa theo thỉnh cầu của chính VĐV này trước khi đứa ra kết luận. Nhưng vào buổi tối 21/10, trên bản điện tử, tờ The Star đưa tin nhân vật mà ông bộ trưởng nhắc đến chính là Lee Chong Wei.
 
Tờ báo hàng đầu Malaysia này thậm chí còn nói rõ mẫu thử của Lee Chong Wei cho kết quả dương tính với chất cấm được lấy ngẫu nhiên khi anh đang tranh tài ở giải Vô địch Cầu lông Thế giới 2014 tại Copenhagen (Đan Mạch) hồi tháng tám. Tại giải đấu này, Lee Chong Wei thua kình địch người Trung Quốc Chen Long trong trận chung kết.

Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) viện dẫn các quy định bảo mật thông tin của tổ chức này từ chối bình luận khi được yêu cầu xác nhận. Lãnh đạo Liên đoàn Cầu Lông Malaysia (BAM), bản thân Lee Chong Wei cũng như nhiều quan chức thể thao Malaysia khác, ngoài bộ trưởng Jamaluddin, thì đều không "trong tình trạng không liên lạc được" cho đến cuối ngày hôm qua 22/10.

Theo tiết lộ của Bộ trưởng Jamaluddin, cơ quan phòng chống doping Malaysia được thư thông báo về ca dương tính với doping này từ hôm 1/10. Bản thân ông ngay sau đó đã chỉ đạo các bộ phận chuyên trách Bộ thể thao Malaysia rà soát lại toàn bộ quá trình chữa trị, chăm sóc VĐV và đem toàn bộ mẫu thuốc, dược chất đang được thể thao nước này sử dụng đi làm thí nghiệm để kiểm tra doping.

"Nếu bị phát hiện dương tính với doping, các VĐV không thể đổ lỗi cho các HLV hay các chuyên gia y tế, mà chỉ có thể tự trách bản thân. Chúng tôi xem doping là vấn đề nghiêm trọng và sẽ không dung thứ cho bất kỳ VĐV nào liên quan", Jamaluddin nhấn mạnh trong tuyên bố với hãng tin Bernama.

Lee Chong Wei, 31 tuổi, là biểu tượng chiến thắng, người hùng quốc gia của Malaysia trong lĩnh vực thể thao. Anh được thừa nhận rộng rãi như là tay vợt số một của làng cầu lông thế giới, dù chưa hề đoạt bất kỳ chức vô địch thế giới hay chiếc HC vàng Thế vận hội nào trong môn thể thao này.

Tin Lee Chong Wei dương tính với doping vì thế là một cú sốc lớn với dư luận Malaysia. Trên Twitter, đông đảo người hâm mộ tay vợt này đã bày tỏ sự nghi ngờ về các yếu tố khách quan và danh sự ủng hộ tuyệt đối cho Lee Chong Wei.

"Phải có một lý do nào đó thôi. Chúng ta, những người Malaysia, hãy kề vai sát cánh và ủng hộ anh ấy trong thời khắc khó khăn này", một người hâm mộ chia sẻ và được rất đông người khác trích dẫn lại.

(Theo HNMO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục