Malaysia đòi đá trên mặt cỏ tự nhiên tại AFF Suzuki Cup

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/10/2014 | 1:10:35 PM

Malaysia đã phát đi thông điệp tới Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) rằng họ muốn đá trên mặt cỏ tự nhiên khi tham gia các trận đấu thuộc bảng B vòng chung kết AFF Suzuki Cup diễn ra ở Singapore vào cuối tháng tới.

Malaysia không muốn thi đấu trên sân vận động Jalan Besar có mặt cỏ nhân tạo.
Malaysia không muốn thi đấu trên sân vận động Jalan Besar có mặt cỏ nhân tạo.

Trước đó, sân vận động Quốc gia Singapore, với 55.000 chỗ ngồi, đã được AFF “bật đèn xanh” dù gặp vấn đề về mặt cỏ, sau khi nhận được cam kết của cơ quan quản lý sân, SportsHub (SHPL) rằng sân vận động sẽ có mặt cỏ có thể chơi được khi giải đấu khai mạc vào ngày 23/11.

Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) cũng đã đề xuất để sân vận động Jalan Besar, với sức chứa 8.000 chỗ ngồi và mặt cỏ nhân tạo, làm địa điểm thi đấu thay thế cùng với các sân vận động Bishan và Choa Chu Kang.

Quyết định trên được đưa ra sau khi SHPL đề nghị sân vận động Quốc gia chỉ diễn ra 3 thay vì toàn bộ 6 trận đấu của Bảng B để đảm bảo điều kiện và chất lượng mặt cỏ trên sân.

Tuy nhiên, theo nhật báo Today của Singapore, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã đề xuất để sân vận động Yishun làm địa điểm thi đấu các trận đấu còn lại. Đội tuyển Quốc gia Malaysia nằm cùng bảng B với Thái Lan, Myanmar và Singapore - nước chủ nhà và cũng là đương kim vô địch AFF Suzuki Cup.

Sân vận động Yishun từng là sân nhà của Harimau Muda - một đội bóng Malaysia từng thi đấu tại giải S-League cách đây hai mùa, và, quan trọng hơn, có mặt cỏ tự nhiên.

Tổng Thư kí FAM Hamidin Amin nói: “Chúng tôi viết thư yêu cầu AFF không nên xem xét để sân vận động Jalan Besar Stadium làm địa điểm thi đấu thứ hai. Tôi tin rằng tất cả các đội khác trong bảng cũng không thích ý tưởng phải đá trên mặt sân cỏ nhân tạo.”

Dự kiến các quan chức AFF và FAS sẽ gặp nhau lần cuối để đưa ra quyết định về địa điểm thi đấu thay thế, khi sân vận động Quốc gia Singapore nhiều khả năng sẽ là nơi diễn ra cả ba trận đấu của đội chủ nhà.

Trước đó, tình trạng mặt cỏ trên sân vận động Quốc gia Singapore đã nhận được khá nhiều lời phàn nàn. Cựu danh thủ Dunga, hiện là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Brazil, cho hay sân có nhiều cát hơn là cỏ sau khi đội bóng của ông thi đấu giao hữu với tuyển Nhật Bản tại đây hồi tuần trước.

Để đảm bảo tiêu chuẩn mặt cỏ phục vụ cho AFF Suzuki Cup, SHPL đã buộc phải tiến hành nhiều biện pháp mạnh, như hủy một trận đấu giao hữu rugby, lùi thời gian buổi diễn của ca sĩ Jay Chou sang cuối tháng 12 và chuyển sân khấu của nữ danh ca Mariah Carey dự kiến diễn ra trong ngày 24/10 ra khỏi mặt sân.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục