Công tác chuẩn bị SEA Games 2015: Singapore đã “70% sẵn sàng”

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/2/2015 | 2:11:02 PM

Singapore đã “70% sẵn sàng” cho công tác chuẩn bị đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 2015) trong bối cảnh còn khoảng 100 ngày nữa sự kiện thể thao lớn nhất khu vực sẽ chính thức khai mạc ở đảo quốc Sư tử.

SEA Games 2015 sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 5-16/6.
SEA Games 2015 sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 5-16/6.

Phát biểu với báo giới bên lề một sự kiện diễn ra tối 24/2, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức SEA Games Singapore (SINGSOC), ông Lim Teck Yin nhấn mạnh hiện mọi công tác chuẩn bị đều được thực hiện theo đúng lộ trình.

Ông Lim cũng cho biết sự quan tâm dành cho sự kiện này ngày càng lớn, khi lượng vé xem một số môn thi đấu như bơi lội, bóng bàn, cầu lông được mua đến nay là khá lớn cũng như ban tổ chức đang nhận được ngày càng nhiều phản hồi và thắc mắc.

Theo kế hoạch, SEA Games 2015 sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 5-16/6, với khoảng 4.900 vận động viên đến từ 11 quốc gia ASEAN tham gia tranh tài ở 31 điểm thi đấu thuộc 3 cụm liên hợp thể thao ở Kallang, Marina Bay và Singapore Expo.

Khoảng 790.000 vé xem các môn thi đấu sẽ được bán, trong khi một nửa trong số 36 môn thi đấu sẽ được mở cửa miễn phí.

SINGSOC đặt mục tiêu thu hút khoảng 800.000 đến 1 triệu khán giả đến cụm liên hợp thể thao Kallang trong thời gian diễn ra SEA Games. Kinh phí tổ chức SEA Games năm nay là 324,5 triệu SGD.

Đã có khoảng 17.000 người dân tại Singapore đã đăng ký tình nguyện tham gia phục vụ cho sự kiện thể thao lớn nhất khu vực này. Ngoài ra, khoảng 6.000 tình nguyện viên cũng sẽ tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục