Ánh Viên được Liên đoàn Bơi lội Mỹ cấp học bổng đào tạo

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/3/2015 | 7:53:43 AM

Hôm nay (26/3), kình ngư Ánh Viên, đang tập huấn tại Mỹ, sẽ tham gia Giải vô địch bơi lội trẻ của Mỹ.

Sau gần hai năm khoác áo Câu lạc bộ Saint Augustine (bang Floriada), Ánh Viên đã chuyển sang Câu lạc bộ nổi tiếng khác của Mỹ là Ebiscobal.
Sau gần hai năm khoác áo Câu lạc bộ Saint Augustine (bang Floriada), Ánh Viên đã chuyển sang Câu lạc bộ nổi tiếng khác của Mỹ là Ebiscobal.

Cũng tại giải này năm ngoái, Ánh Viên đã về nhất 3 cự ly: 400 m hỗn hợp, 200 m hỗn hợp và 200 m ngửa ở lứa tuổi 18. Sắp tới, Ánh Viên sẽ thi đấu hai giải Grand Prix và tham dự SEA Games 28 vào tháng 6 tại Singapore. Tháng 8, Viên sẽ dự giải vô địch thế giới và phấn đấu lọt vào chung kết.
Với tấm Huy chương (HC) Đồng ASIAD 17 năm 2014, Ánh Viên là vận động viên (VĐV) đầu tiên mang lại huy chương cho bơi lội Việt Nam ở đấu trường châu lục. Cũng năm 2014, cô đã đoạt HC Vàng Thế vận hội trẻ.

Nhờ thành tích này, Ánh Viên đã được Liên đoàn Bơi lội Mỹ cấp học bổng đào tạo dành cho những VĐV người Mỹ hoặc mang quốc tịch khác nhưng đang tập luyện tại Mỹ, trong chương trình chuẩn bị giành suất tham dự Olympic 2016. Điều kiện để nhận được học bổng đào tạo này là VĐV phải nằm trong tốp 20 VĐV hàng đầu thế giới ở một cự ly thi đấu chính thức nhất định.

Theo huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn, người trực tiếp huấn luyện Ánh Viên, nữ kình ngư này được Liên đoàn Bơi lội thế giới xếp hạng 14 thế giới trong năm ngoái, ở nội dung 400m hỗn hợp.

Hiện Ánh Viên là 1 trong 2 VĐV Việt Nam đã đạt chuẩn A dự Olympic 2016, cùng với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

(Theo VOV)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục