FIFA chấp nhận đổi lịch World Cup, đội tuyển Việt Nam thở phào

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/4/2015 | 8:39:03 AM

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xác nhận FIFA và AFC đã đồng ý đổi lịch thi đấu Vòng loại World Cup.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan dời ngày thi đấu sang 24/5.
Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan dời ngày thi đấu sang 24/5.

Trước đó, lãnh đạo liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) hai nước Việt Nam và Thái Lan đã có kiến nghị lên FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới )và AFC (LĐBĐ châu Á) về việc đổi lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2018. Bởi nếu trận đấu diễn ra vào ngày 11/6 thì sẽ trùng thời điểm môn bóng đá nam SEA Games bước vào giai đoạn nóng bỏng. FIFA và AFC đã xem xét kiến nghị của LĐBĐ hai nước và chấp nhận đổi lịch thi đấu Vòng loại World Cup.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xác nhận: Trận đấu giữa đội tuyển (ĐT) Việt Nam – Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 24/5 thay vì 11/6. Cách thay đổi như vậy tạo thuận lợi cho cả hai đội tuyển, tránh bị trùng lặp với SEA Games 28.

Với lịch thi đấu như vậy, huấn luyện viên (HLV) Miura vẫn có thể dẫn dắt ĐT Việt Nam tham dự trận đấu với Thái Lan vào ngày 24/5 trên sân Rajamangala (Bangkok) sau đó trở về nước dẫn dắt Olympic Việt Nam tham dự SEA Games 28. Môn bóng đá nam tại SEA Games 28 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 29/5.

Về phía Thái Lan, HLV Kiatisuk cũng được tạo điều kiện để dẫn dắt cả ĐT Thái Lan và Olympic Thái Lan với lịch đấu như trên. 

Trước đó, HLV Miura dự kiến trao quyền chỉ đạo ĐT Việt Nam cho trợ lý Takashi. Với việc FIFA chấp nhận đổi lịch, HLV Miura có thể thở phào vì thuận lợi dẫn dắt cả hai đội tuyển. Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam tập trung từ ngày 18/5 và sau trận đấu với ĐT Thái Lan, các cầu thủ sẽ trở về CLB.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018:

24/5/2015: Thái Lan - Việt Nam

3/9/2015: Việt Nam - Indonesia

8/9/2015: Đài Loan (Trung Quốc) - Việt Nam

8/10/2015: Việt Nam - Iraq

13/10/2015: Việt Nam - Thái Lan

17/11/2015: Indonesia - Việt Nam

24/3/2016: Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc)

29/3/2016: Iraq - Việt Nam.

(Theo VOV)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục