Trên 100 vận động viên tham gia Giải cầu lông thanh tra 7 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/5/2015 | 4:39:28 PM

YênBái - YBĐT – Ngày 14/5, tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái, Thanh tra tỉnh Yên Bái (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số V) đã đăng cai tổ chức khai mạc Giải cầu lông thanh tra các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc năm 2015.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Ngô Thị Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Thị Thủy – Phó tổng Thanh tra Chính phủ cùng lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh, lãnh đạo thanh tra 7 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Các vận động viên mang đến cho khán giả những trận cầu hay, đầy kịch tính.

Tham gia Giải có trên 100 vận động viên là cán bộ, công chức, thanh tra viên của 7 tỉnh: Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Kạn, Yên Bái.

Diễn ra trong một ngày thi đấu, các đoàn vận động viên đã tham gia thi đấu ở các nội dung: đơn nam, đôi nam, đơn nữ, đôi nam nữ ở các lứa tuổi: dưới 40, ltừ 41 đến 50 tuổi và từ 51 tuổi trở lên.

Với tinh thần giao lưu, đoàn kết, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu quyết liệt, đầy kịch tính. Kết thúc Giải, đoàn Thanh tra tỉnh Yên Bái đã giành giải Nhất toàn đoàn, giải Nhì thuộc về Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, giải Ba Thanh tra tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí Đồng Quang Hưng - Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái trao thưởng cho các vận động viên giành giải cao ở nội dung thi đấu đôi nam nữ lứa tuổi dưới 40.

Cùng nằm trong hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2015), hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành thanh tra lần thứ IV, hội thi văn nghệ và hội thi nấu ăn cũng sẽ được tổ chức trong tố 14/5 và sáng 15/5.

Thanh Chi – Hoài Văn

 

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục