Lê Văn Công phá kỷ lục thế giới tại Giải vô địch cử tạ người khuyết tật châu Á 2015

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/7/2015 | 8:35:31 AM

Một trong những đại diện của Việt Nam, lực sỹ Lê Văn Công, đã gây bất ngờ lớn khi phá kỷ lục thế giới hạng cân 49 kg tại Giải vô địch cử tạ người khuyết tật châu Á 2015 đang diễn ra tại thành phố Almaty (Kazakhstan) từ ngày 25-28/7.

Lực sỹ khuyết tật Lê Văn Công đã xuất sắc phá vỡ kỉ lục thế giới ở hạng cân 49kg.
Lực sỹ khuyết tật Lê Văn Công đã xuất sắc phá vỡ kỉ lục thế giới ở hạng cân 49kg.

Theo đó, hạng cân 49kg của Lê Văn Công có tổng cộng 10 vận động viên (VĐV) tham dự, trong đó có VĐV rất mạnh của Nigeria và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Lê Văn Công đã vượt qua các đối thủ để đoạt Huy chương vàng (HCV) hệ vô địch châu Á và HCV hệ vô địch mở rộng với thành tích 177kg sau 3 lần cử, hơn người xếp thứ hai là Adesokhan Yakubu (Nigeria) chỉ 1kg.

Không dừng lại ở đó, lực sỹ Lê Văn Công đã quyết định đăng ký dự vòng đấu dành cho các VĐV vô địch các hạng cân, với quyết tâm phá kỷ lục thế giới. Kết quả, chàng trai 31 tuổi của Việt Nam đã khiến tất cả phải thán phục khi nâng thành công mức tạ 182kg, phá thành công kỷ lục thế giới do chính anh đang nắm giữ (181,5kg).

Ở hạng cân 54 kg nam, lực sĩ Nguyễn Bình An cũng đã xuất sắc đạt thành tích 183 kg để phá kỷ lục châu Á và đoạt HCV hệ vô địch châu Á. Tuy nhiên, Bình An chỉ đoạt Huy chương bạc hệ vô địch mở rộng do kém thành tích VĐV người Nigeria Ezuruike Roland 1kg.

                                                                          (Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục