Các kình ngư Việt Nam dự Giải vô địch thế giới

  • Cập nhật: Thứ bảy, 1/8/2015 | 10:18:36 PM

Bốn vận động viên đội tuyển (VĐV ĐT) bơi, gồm Ánh Viên, Lâm Quang Nhật, Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi tham dự Giải bơi vô địch thế giới tại thành phố Kazan, LB Nga từ ngày 2-9/8.

Ánh Viên (sinh năm 1996)
Ánh Viên (sinh năm 1996)

Đây là giải đấu lớn, quy tụ được những VĐV đạt trình độ cao nhất, nhì thế giới về môn bơi thi tài.

Bên cạnh đó, kết quả thi đấu sẽ được Liên đoàn Thể thao dưới nước thế giới (FINA) xem xét  để trao suất dự Olympic 2016 cho các VĐV.
Tham dự giải đấu này, các kình ngư Việt Nam đặt mục tiêu cải thiện thành tích để đến Brazil.

Trong số 4 VĐV Việt Nam dự giải, hiện chỉ có Nguyễn Thị Ánh Viên đã đạt 3 chuẩn A dự Olympic.

Theo bảng xếp hạng của FINA, Ánh Viên hiện đứng thứ 20 nội dung 400 m tự do, thứ 24 ở 400 m hỗn hợp và thứ 29 thế giới ở 200 m hỗn hợp.

Dự giải lần này, kinh ngư người Cần Thơ phấn đấu thêm một chuẩn A nữa để có thể tham dự nhiều nội dung thi đấu tại Olympic.

Ngoài Ánh Viên (đã chắc suất đến Brazil năm tới) thì Lâm Quang Nhật, Trần Duy Khôi và Hoàng Quý Phước đều đã đạt chuẩn B nhưng vẫn phải nỗ lực giành thêm điểm để chắc chắn có tên trong danh sách 900 VĐV đạt chuẩn B đủ điều kiện dự Olympic.

Hoàng Quý Phước (sinh năm 1993)
Với Hoàng Quý Phước, trên bảng xếp hạng của FINA, Quý Phước đã đạt 2 chuẩn B Olympic ở cự ly 100 m tự do và 200 m tự do.

Dù vậy, VĐV người Đà Nẵng này vẫn phải nỗ lực rất nhiều nữa để có thể giành tấm vé chính thức dự Thế vận hội.

Theo quy định, mỗi nội dung bơi (gồm 10 nội dung) sẽ có 99 suất (gồm tất cả VĐV đạt chuẩn A, chuẩn B) được FINA trao vé tới Olympic 2016 thi đấu.

VĐV đạt chuẩn A đương nhiên có suất chính thức. VĐV đạt chuẩn B thì sẽ xét lấy thành tích từ cao xuống thấp cho tới khi nội dung đó đủ 99 người.

Lâm Quang Nhật (sinh năm 1997)

Hiện tại (đến ngày 30/7), Quý Phước đang nằm ngoài TOP 300 thế giới ở nội dung 100 m tự do; xếp thứ 74 nội dung 200 m tự do.

Dự Giải vô địch thế giới lần này là cơ hội để Hoàng Quý Phước đạt chuẩn A, nếu không cũng có thể cải thiện vị trí trong số những VĐV đạt chuẩn B.
Trần Duy Khôi (sinh năm 1997)
Trong số 2 tay bơi còn lại, Lâm Quang Nhật cũng đã đạt chuẩn B Olympic nội dung 1.500 m tự do và Trần Duy Khôi đạt chuẩn B nội dung 200 m hỗn hợp.

Như vậy, Hoàng Quý Phước, Lâm Quang Nhật, Trần Duy Khôi vẫn phải nỗ lực giành thêm điểm để chắc chắn có tên trong danh sách 900 VĐV đạt chuẩn B đủ điều kiện dự Olympic.

Giải bơi vô địch thế giới 2015 (từ ngày 2 đến 9/8) sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 13 giờ 30 trên kênh VTV6.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục