Ánh Viên giành tổng cộng 7 huy chương vàng trên đất Thái Lan

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/10/2015 | 11:56:10 AM

Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục chứng tỏ tài năng xuất chúng trên đường đua xanh ở một giải đấu cấp châu lục. Cô về đích đầu tiên ở nội dung 1.500m tự do, để giành tấm huy chương vàng (HCV) thứ 7 tại giải đấu này.

Ánh Viên kết thúc giải đấu ở Thái Lan với 7 HCV.
Ánh Viên kết thúc giải đấu ở Thái Lan với 7 HCV.

Trước khi tham dự giải bơi các nhóm tuổi châu Á tại xứ sở Chùa vàng, “Tiểu tiên cá” người Cần Thơ đã quyết định bỏ liên tiếp 3 chặng tại cúp bơi lội thế giới để dồn sức tập luyện tại Mỹ.

Ở 2 ngày thi đấu đầu tiên, Ánh Viên giành 3 HCV ở nội dung 100m bướm (thành tích 1 phút 08 giây, phá kỷ lục quốc gia), 200m hỗn hợp và 200m tự do. Ngoài ra, cô còn có 3 HC bạc ở các nội dung 400m tự do, 200m ngửa và 800m tự do.

Còn trong 2 ngày thi đấu cuối cùng, nữ kình ngư người Việt Nam tiếp tục tỏa sáng để mang về thêm 4 HCV nữa ở nội dung 100m tự do, 400m hỗn hợp, 50m ngửa và 1.500m tự do. Như vậy, chỉ riêng Ánh Viên đã giành tới 7 HCV ở giải đấu năm nay.

Cũng ở ngày thi đấu cuối, đoàn Việt Nam cũng có thêm 2 HC bạc của Trần Duy Khôi (100m ngửa nam lứa tuổi trên 18, thành tích 55 giây 90) và Nguyễn Diệp Phương Trâm (50m tự do nữ lứa tuổi U14).

Sau giải đấu này, Ánh Viên cùng huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn sẽ bay sang Hàn Quốc dự môn bơi trong khuôn khổ Đại hội Thể thao quân sự thế giới diễn ra trong các ngày từ 7 đến 10/10.

Giải bơi các nhóm tuổi châu Á diễn ra tại Thái Lan từ ngày 1-4/10. Giải chia làm ba nhóm tuổi gồm nhóm A từ 18 tuổi trở lên, nhóm B 15 - 17 tuổi và nhóm C từ 14 tuổi trở xuống. Mỗi nhóm tuổi sẽ thi đấu 44 nội dung (22 nội dung dành cho nam và 22 nội dung dành cho nữ).

(Theo VTV)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục