Báo Yên Bái tổ chức thi đấu thể thao chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/10/2015 | 1:11:57 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 19/10, các phòng chuyên môn của Báo Yên Bái đã tham gia giải kéo co và thi đấu cầu lông đôi nữ và đôi nam nữ.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải nhất môn kéo co cho đội Phòng Hành chính Trị sự, giải nhì cho đội Phòng Tòa soạn. Ở môn cầu lông, đôi vận động viên Thanh Thủy - Thanh Chi giành giải nhất đôi nữ (phòng Yên Bái điện tử), đôi Diệu Thúy - Ngọc Tú phòng Toà soạn giành giải nhì. Nội dung đôi nam - nữ, giải nhất thuộc về đôi phòng Lê Tuấn - Loan Phượng, phòng Tòa soạn, đôi Thanh Miền - Thu Hoài, Phòng Hành chính Trị sự giành giải nhì...

Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam do Công đoàn và Chi đoàn Báo Yên Bái phối hợp tổ chức góp phần nâng cao nhận thức lòng tự hào, tự tôn dân tộc và truyền thống Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ. Qua đó tạo sân chơi và khơi dậy phong trào rèn luyện sức khoẻ theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, thắt chặt tình đoàn kết, tạo niềm vui, phấn khởi góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Một số hình ảnh tại giải thể thao Báo Yên Bái:

Đôi nữ phòng Yên Bái điện tử gặp phòng Phóng viên Văn hoá - Xã hội ở môn cầu lông. 

Đôi nam nữ phòng Yên Bái Vùng cao gặp phòng Phóng viên Văn hoá - Xã hội ở vòng loại cầu lông đôi nam - nữ.

Kịch tính ở môn kéo co.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Tỉnh uỷ viên, Tổng biên tập Báo Yên Bái trao giải nhất môn cầu lông và môi kéo co.

Đồng chí Phí Văn Nam - Phó tổng biên tập Báo Yên Bái trao giải nhì môn cầu lông.

Các đồng chí Trần Quỳnh Liên và Bùi Minh Đức - Phó tổng biên tập Báo Yên Bái trao giải ba môn cầu lông.

 Minh Huyền - Mạnh Cường

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục