Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2015

  • Cập nhật: Chủ nhật, 8/11/2015 | 2:59:51 PM

YênBái - YBĐT - Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, sáng 8/11, Ban tổ chức Hội khỏe Phù đổng tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2015 đã tổ chức lễ bế mạc, trao giải cho các đoàn vận động viên.

>>Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Yên Bái lần thứ IX - 2015

Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái và Trường THPT Nguyễn Huệ.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2015 có trên 1.200 vận động viên đến từ 33 đoàn, trong đó có 9 đoàn các phòng Giáo dục và Đào tạo và 24 đoàn các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 9 bộ môn thi đấu chính, trong đó 4 bộ môn gồm: Cờ vua, đá cầu, bóng đá và bóng chuyền đã kết thúc thi đấu trước ngày diễn ra lễ khai mạc. Trong 3 ngày, từ 5 đến hết ngày 7/11/2015 các vận động viên thi đấu ở 5 bộ môn còn lại gồm: Điền kinh, Cầu lông, Bóng bàn, bắn nỏ và đẩy gậy.

Với mục tiêu "Nhanh hơn, mạnh hơn, xa hơn, trí tuệ hơn và đạt thành tích cao hơn”, Hội khỏe lần này là dịp để các em học sinh, gặp gỡ, giao lưu học hỏi trong rèn luyện thân thể và thi đấu thể thao.

Sau 3 ngày tranh tài, kết quả ở Khối các phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái với tổng số 23 Huy chương vàng, 13 Huy chương bạc, 25 Huy chương đồng; đứng thứ hai là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn, đứng thứ ba là đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên.

Khối các trường THPT, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Trường THPT Nguyễn Huệ - thành phố Yên Bái với 19 Huy chương vàng, 10 Huy chương bạc, 6 Huy chương đồng. Giải Nhì thuộc về đoàn Trường THPT Hoàng Văn Thụ - huyện Lục Yên và đoàn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh đứng thứ ba.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Yên Bái được tổ chức 4 năm 1 lần nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy việc thường xuyên rèn luyện phong trào TDTT trong các nhà trường, giúp nâng cao thể lực, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Qua Hội khỏe Phù Đổng lần này, Ban Tổ chức lựa chọn những gương mặt thể thao nổi bật tham gia đội tuyển của tỉnh Yên Bái dự Hội khỏe Phù Đổng vòng khu vực và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX diễn ra tháng 7/2016.

Hoài Văn

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục