Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/8/2016 | 9:23:47 AM

Sáng 22-8 (giờ Viẹt Nam), Olympic Rio 2016 đã khép lại bằng lễ bế mạc hoành tráng và mang đậm bản sắc văn hóa Brazil trên sân Maracana.

Trong bài phát biểu tại lễ bế mạc, chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach mô tả Olympic Rio là kỳ tranh tài thể thao "tuyệt vời".

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng xuất hiện tại lễ bế mạc. Ông nói: "Chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực làm việc để biến Olympic Tokyo 2020 là kỳ tranh tài Olympic tốt nhất trong lịch sử".

Nhật Bản - nước chủ nhà của Olympic 2020 đã được dành 8 phút tại lễ bế mạc. Sau lễ thượng cờ và quốc ca Hy Lạp, nơi khởi nguồn của Thế vận hội mùa hè, chủ tịch IOC Thomas Bach đã nhận cờ Olympic từ tay Thị trưởng thành phố Rio Eduardo Paes. Sau đó, ông Bach trao lại lá cờ cho Thị trưởng thành phố Tokyo Yuriko Koike, nơi tổ chức Olympic 2020. Quốc ca của Nhật Bản vang lên trước sự chứng kiến của khoảng 50.000 CĐV có mặt trên sân Maracana.

Trong 8 phút xuất hiện ở lễ bế mạc, Nhật Bản đã có màn “chào hàng” ấn tượng khi dùng hình ảnh của Tsubasa, Doraemon và Mario để giới thiệu đến thế giới về nước Nhật xinh đẹp và hiếu khách. Bằng công nghệ xếp hình ảnh hiện đại, Nhật Bản tiếp tục giới thiệu những địa điểm du lịch nổi tiếng của đất nước trên hình ảnh ngọn núi Phú Sĩ.

Lễ bế mạc Olympic Rio 2016 xứng đáng là lễ hội âm thanh, ánh sáng mang đậm bản sắc văn hóa Brazil với những điệu nhảy sôi động, nóng bỏng và cuồng nhiệt.

Dưới đây là một số hình ảnh của lễ bế mạc.


Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020
Quốc kì Brazil được tạo hình trong lễ bế mạc.
Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020
Bức tượng Chúa cứu thế của Rio de Janeiro được tạo hình tại lễ bế mạc.

Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020

Các đoàn thể thao dự Olympic 2016 tham dự lễ bế mạc.
Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020
Một người Brazil khoác lên vai quốc kỳ xem lễ bế mạc thông qua màn hình lớn ở trung tâm Thành phố Rio de Janeiro.
Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020
Người hâm mộ đội mưa đến sân xem lễ bế mạc và chia tay Olympic Rio 2016.
Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020
Các VĐV mặc áo mưa tham dự lễ bế mạc, khép lại một kì tranh tài đầy sôi động ở Olympic Rio 2016.
Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020
Một nhà khảo cổ học xuất hiện cùng những vết tích trên các hang động lần lượt hiện ra trên màn hình sân khấu.
Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020
Màn pháo hoa rực rỡ tại lễ bế mạc Olympic 2016 trên sân Maracana.
Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020
Màn bắn pháo hoa trên sân Maracana nhìn từ bên ngoài.
Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020
Ca sĩ Julia Michaels trình diễn tại lễ bế mạc Olympic Rio 2016.

Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020

    Ban tổ chức tiến hành trao HCV nội dung chạy marathon cho Eliud Kipchoge (Kenya, giữa), HCB cho VĐV Feyisa Lilesa (Ethiopia, trái) và HCĐ cho VĐV người Mỹ Galen Rupp. Đây là môn thi đấu cuối cùng của Olympic 2016.

Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020

        Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach trao lá cờ Olympic cho Thị trưởng thành phố Tokyo là bà Yuriko Koike. Bốn năm nữa, Tokyo sẽ là chủ nhà của Olympic 2020.

Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020

           Thị trưởng thành phố Tokyo là bà Yuriko Koike vẫy cờ Olympic trên sân vận động Maracana. 
Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe xuất hiện tại lễ bế mạc.
Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020
Quốc kỳ Nhật Bản, nước chủ nhà của Olympic 2020 xuất hiện tại lễ bế mạc.

Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020

      Những hình ảnh đặc trưng của Nhật Bản ở phần giới thiệu về nước chủ nhà Olympic 2020.
Tạm biệt Olympic Rio 2016, hẹn gặp ở Tokyo 2020
Tạm biệt Rio, hẹn gặp lại ở Tokyo bốn năm nữa

(Theo TTO)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục