Hội Nông dân tỉnh tổ chức Giải cầu lông “Bông lúa vàng” lần thứ II năm 2016

  • Cập nhật: Chủ nhật, 9/10/2016 | 1:04:17 PM

YBĐT - Ngày 9/10, tại Nhà thi đấu Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, Hội Nông dân Tỉnh tổ chức Giải Cầu lông “Bông lúa vàng” lần thứ II năm 2016, chào mừng 86 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2016).

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khại mạc giải.

Tham dự giải có 60 VĐV đến từ 10 đội tuyển trên địa bàn các huyện, thị, thành phố được chia làm 34 cặp thi đấu ở các độ tuổi dưới 40 tuổi và trên 41 tuổi. Nội dung thi đấu gồm: đôi nam, đôi nam nữ, đôi nữ theo thể thức đấu loại trực tiếp. Với tinh thần thi đấu trung thực, hữu nghị, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu kịch tính, hấp dẫn.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho vận động viên tham gia thi đấu nội dung đôi nữ ở độ tuổi trên 41.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho vận động viên tham gia thi đấu nội dung đôi nam ở độ tuổi 40 trở xuống.

Kết thúc giải Ban tổ chức giải đã trao giải nhất, nhì, ba cho VĐV các độ tuổi. Ở độ tuổi từ 41 trở lên, giải nhất thuộc về đôi nữ Nguyễn Thị Thủy và Bùi Thị Cúc đến từ huyện Yên Bình; đôi nam nữ cho VĐV Nguyễn Đăng Giang và Nguyễn Thị Thảo thành phố Yên Bái và nhất đôi nam trao cho Nguyễn Đăng Giang và Phạm Quang Tiến thành phố Yên Bái.

Độ tuổi từ 40 trở xuống, Ban tổ chức trao giải nhất đôi nữ cho cặp VĐV Trần Thị Chung và Trần Thị Thu Thảo thành phố Yên Bái; đôi nam nữ là Hoàng Đức Học và Hoàng Thị Anh huyện Văn Chấn; đôi nam thuộc về Mùa Lục Quân và Nguyễn Đức Hải huyện Mù Cang Chải.

Giải Cầu lông “Bông lúa vàng 2016” là hoạt động nhằm góp phần xây dựng phong trào thể dục - thể thao trong nông dân. Qua đó, động viên cán bộ, hội viên nông dân thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong công tác, học tập, lao động sản xuất.

Quyết Thắng

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục