​Ông Trần Anh Tú tái đắc cử Chủ tịch HFF

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/10/2016 | 5:07:55 PM

Sáng 27-10, ông Trần Anh Tú đã tái đắc cử chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thành phố Hồ Chí Minh (HFF) sau Đại hội HFF nhiệm kỳ VI (2016-2020) diễn ra tại khách sạn Đệ Nhất.

Chủ tịch HFF Trần Anh Tú (phải) và Tổng thư ký Trần Đình Huấn (trái) nhận bằng khen của UBND TP.HCM tại Đại hội vì có nhiều thành tích đóng góp cho bóng đá TP.
Chủ tịch HFF Trần Anh Tú (phải) và Tổng thư ký Trần Đình Huấn (trái) nhận bằng khen của UBND TP.HCM tại Đại hội vì có nhiều thành tích đóng góp cho bóng đá TP.

Theo đó, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thái Sơn Nam được Đại hội tín nhiệm tiếp tục làm Chủ tịch HFF nhiệm kỳ VI với 11/11 phiếu. Phó chủ tịch là ông Ngô Lê Bằng - Giám đốc kỹ thuật CLB futsal Thái Sơn Nam và tổng thư ký là ông Trần Đình Huấn - Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất. Thay đổi duy nhất trong ban lãnh đạo HFF ở nhiệm kỳ VI chính là vị trí phó chủ tịch HFF khi ông Ngô Lê Bằng thay ông Nguyễn Quốc Hưng (Dentsu).

Đánh giá hoạt động của HFF nhiệm kỳ V (2012-2016) tại Đại hội, ông Trần Anh Tú cho rằng bóng đá TP.HCM đã vượt qua không ít khó khăn để đạt được những thành quả tốt đẹp ở cả mảng bóng đá đỉnh cao lẫn phong trào. Cụ thể, CLB TP.HCM trở lại giải đấu cao nhất V-League 2017 sau khi vô địch hạng nhất 2016; CLB nữ TP.HCM bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc gia 2016; CLB futsal Thái Sơn Nam tiếp tục duy trì và giữ vững vị trí hàng đầu tại Giải VĐQG và làm nòng cốt cho đội tuyển futsal VN thi đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc ở các giải quốc tế, trong đó có chiến tính lọt vào đến vòng 16 đội trong kỳ World Cup 2016 lần đầu tiên tham dự tại Colombia hồi tháng 9 vừa qua; phối hợp với CLB Olympic Lyon (Pháp) để phát triển bóng đá trẻ TP.HCM; bóng đá học đường ngày càng phát triển mạnh;…

Trong thời gian tới, HFF sẽ tập trung 9 vấn đề quan trọng nhằm tiếp tục đưa bóng đá TP.HCM phát triển tốt hơn nữa ở tất cả các mảng. Trong đó, HFF đặt mục tiêu từng bước nâng cao và nỗ lực hơn nữa trong công tác tiếp thị và vận động tài trợ nhằm có nguồn thu vững chắc đảm bảo cho hoạt động của Liên đoàn cũng như tổ chức các giải bóng đá và các sự kiện của Liên đoàn để góp phần hỗ trợ cho bóng đá đỉnh cao và phong trào. Ngoài ra, HFF sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm TDTT Thống Nhất nhằm tìm kiếm nguồn kinh phí cho CLB TP.HCM thi đấu tốt tại V-League 2017.

(Theo TTO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục