Ánh Viên phạm quy ở đợt bơi CK 400m hỗn hợp cá nhân giải thế giới

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/12/2016 | 2:04:48 PM

Ngày 7-12 (giờ VN), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã phạm quy ở lượt bơi chung kết nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ tại Giải bơi vô địch thế giới hồ 25m năm 2016 diễn ra tại Windsor (Canada)

Ánh Viên bị loại vì phạm quy ở chung kết giải thế giới.
Ánh Viên bị loại vì phạm quy ở chung kết giải thế giới.

Ở vòng loại, Ánh Viên đã xuất sắc về nhất lượt bơi đầu tiên với thành tích 4 phút 32,19 giây. Đây là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp Ánh Viên từ trước đến nay.

Trước đó, thành tích tốt nhất của cô được Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA) ghi nhận là 4 phút 34,49 giây cũng tại giải này năm 2014.

Thành tích này giúp Ánh Viên giành một vé vào lượt bơi chung kết tranh tài cũng những kình ngư hàng đầu thế giới như: Katinka Hosszu (Hungary), Ella Eastin (Mỹ), Mireia Belmonte (Tây Ban Nha)...

Tuy nhiên, mọi sự kỳ vọng của Ánh Viên đã tan thành mây khói khi cô bị trọng tài bắt phạm quy ở lượt bơi chung kết và bị loại. Đây là điều rất đáng tiếc bởi với khả năng hiện có, Ánh Viên hoàn toàn có thể chen chân vào top 5 thế giới ở nội dung sở trường này.

Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên của giải, kình ngư Lâm Quang Nhật xếp thứ 69 (trên tổng số 72 VĐV) nội dung 400m tự do nam với thành tích 4 phút 14,36 giây và hạng 45 (trên tổng số 50 VĐV) nội dung 200m bướm nam với 2 phút 8,45 giây. Ở nội dung 100m bơi ngửa nam, Lê Nguyễn Paul về đích thứ 24 (trên tổng số 72 VĐV) với thành tích 52,57 giây và Trần Duy Khôi về đích thứ 33 với thành tích 53,64 giây.

(Theo TTO)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục