Cựu danh thủ Barca và Real thay thế Riedl, dẫn dắt Indonesia

  • Cập nhật: Thứ bảy, 21/1/2017 | 8:03:55 AM

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vừa ký hợp đồng hai năm với huấn luyện viên (HLV) Luis Milla thay thế HLV Alfred Riedl dẫn dắt đội U23 và tuyển quốc gia nước này.

HLV Luis Milla được kỳ vọng sẽ nâng tầm bóng đá Indonesia.
HLV Luis Milla được kỳ vọng sẽ nâng tầm bóng đá Indonesia.

Luis Milla là danh thủ của bóng đá Tây Ban Nha, trong sự nghiệp khoác áo ba CLB lớn là Barcelona, Real Madrid và Valencia. Ông giành tổng cộng ba chức vô địch La Liga, một UEFA Cup, ba Cup nhà Vua, ba Siêu Cup Tây Ban Nha...

Milla bắt đầu công tác huấn luyện từ năm 2006, từng dẫn dắt U19, U20, U21, U23 Tây Ban Nha. Trước khi đến với đội tuyển Indonesia, chiến lược gia sinh năm 1966 làm công tác huấn luyện ở CLB Zaragoza. Theo truyền thông Indonesia, PSSI phải chi mức lương lên tới một triệu đôla mỗi năm để có được chữ ký của HLV Luis Milla.

“Tôi có kinh nghiệm làm việc ở bóng đá châu Âu và tôi sẽ cố gắng truyền đạt lại cho các cầu thủ Indonesia. Còn quá sớm để nói về mục tiêu phía trước, tôi mới đến Indonesia được hai ngày. Trước mắt tôi sẽ tìm kiếm một lứa cầu thủ trẻ tài năng, sau đó truyền phong cách chơi bóng giống như ở Tây Ban Nha cho họ”, HLV Luis Milla chia sẻ trong ngày ký hợp đồng.

Sau khi thua Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2016, PSSI quyết định không gia hạn hợp đồng với HLV Alfred Riedl. Họ đã đưa hàng loạt HLV danh tiếng vào danh sách ứng viên, cuối cùng chọn Luis Milla bởi ông giỏi phát hiện các tài năng trẻ và biến họ thành những ngôi sao. Chiến lược gia sinh năm 1966 chính là thầy của nhiều cầu thủ Tây Ban Nha nổi danh hiện tại như David de Gea, Juan Mata hay Thiago Alcantara.

(Theo VnExpress.net)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục