Xe buýt phục vụ SEA Games gặp tai nạn, 8 vận động viên bị thương

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/8/2017 | 4:24:43 PM

Hai chiếc xe buýt chở các vận động viên bóng quần (squash) tham dự SEA Games 29 vừa gặp tai nạn vào sáng nay (21/8), khiến 8 vận động viên bị thương.

Hai chiếc xe buýt gặp tai nạn.
Hai chiếc xe buýt gặp tai nạn.

Theo sở giao thông thành phố Kuala Lumpur, hai chiếc xe buýt này đang trên đường tới Sân vận động quốc gia Bukit Jalil, chở theo 13 vận động viên Thái Lan, 10 vận động viên Myanmar và 5 vận động viên Philippines.

7 vận động viên Myanmar và 1 vận động viên Philippines đã bị thương trong vụ tai nạn, trong khi đó 1 vận động viên Myanmar hiện đang được theo dõi vì nghi ngờ có chấn thương nghiêm trọng hơn.

Theo truyền thông, các trận bóng quần hôm nay đã phải tạm dừng để chờ kiểm tra y tế cho các vận động viên.

Theo sở giao thông Kuala Lumpur, vụ tai nạn xảy ra khi một trong hai chiếc xe buýt phải phanh gấp do một xe máy đột ngột rẽ ngoặt trước đầu xe, khiến chiếc xe thứ hai chạy ngay đằng sau đâm phải. Một xe buýt thay thế đã được phái tới để chở các vận động viên tới sân vận động.

Trong thông báo về vụ tai nạn, Ban tổ chức SEA Games Malaysia (MASOC) cho biết một số vận động viên và quan chức đã được bác sĩ đi theo đoàn của mình đồng ý cho tham gia thi đấu.

Một cuộc họp khẩn cũng được triệu tập để thảo luận thay đổi lịch thi đấu.

"Hy vọng là các trận đấu không có sự góp mặt của các vận động viên bị thương vẫn sẽ diễn ra với sự đồng ý của quản lý của tất cả các đội tuyển, bắt đầu từ 3h chiều nay," thông báo có viết và nói thêm rằng vụ tai nạn đang được Cảnh sát Hoàng gia Malaysia và Sở giao thông đường bộ điều tra.

Thứ Năm tuần trước, tài xế cho đội tuyển bóng đá nữ Myanmar đã bị bắt giữ vì tội trộm cắp và lái xe không có bằng, gây trì hoãn cho các vận động viên trên đường trở về khách sạn sau trận gặp đội tuyển Malaysia.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục