Lực sĩ Hoàng Tấn Tài giành huy chương cuối cùng cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/8/2017 | 1:53:11 PM

YênBái - Đoàn Thể thao Việt Nam đã khép lại SEA Games 29 với tấm huy chương của lực sĩ Hoàng Tấn Tài ở hạng cân 85kg môn cử tạ.

Lực sĩ Hoàng Tấn Tài (phải) giành huy chương cuối cùng cho Đoàn TTVN tại SEA Games 29.
Lực sĩ Hoàng Tấn Tài (phải) giành huy chương cuối cùng cho Đoàn TTVN tại SEA Games 29.

Nội dung duy nhất mà Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tranh tài trong hôm nay (30/8) - ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 29 là hạng 85kg nam môn cử tạ với sự góp mặt của lực sĩ Hoàng Tấn Tài. Anh được kỳ vọng sẽ mang về tấm huy chương cuối cùng của Đoàn TTVN tại Đại hội năm nay.

Lực sĩ từng tham dự Olympic Rio 2016 này hoàn thành khá tốt phần thi cử giật khi đạt thành tích 146kg sau 3 lần cử, xếp thứ 2 sau lực sĩ Pornchai Lobsi của Thái Lan. Sang đến phần cử giật, Hoàng Tấn Tài tiếp tục chinh phục được mức tạ 177kg ở lần cử thứ 3. Tuy nhiên, thành tích này sau đó đã bị Pornchai Lobsi và lực sĩ Mohamad Fazrul Azrie của chủ nhà Malaysia vượt qua.

Chung cuộc, Hoàng Tấn Tài giành tấm huy chương Đồng (HCĐ) ở hạng cân 85kg với tổng cử 322kg, kém đúng 1 kg so với thành tích của Fazrul Azrie. HCV thuộc về Pornchai Lobsi với tổng cử lên tới 337kg, phá kỷ lục SEA Games.

Như vậy cử tạ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 29 khi giành 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ trong 5 nội dung tham dự.

Với tấm HCĐ của Hoàng Tấn Tài, Đoàn TTVN cũng đã khép lại bảng thành tích của SEA Games 29 gồm 58 HC vàng, 50 HC bạc và 56 HCĐ.
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Quan Văn Chuẩn và các đồng đội không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Iraq (Ảnh: AFC).

Dù chơi đầy cố gắng, tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn thất bại 0-1 trước U23 Iraq trên sân Al Janoub (Qatar) tối 26/4 ở tứ kết và ngậm ngùi chia tay giải U23 châu Á 2024.

U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục