Hội thi thể thao Mừng Đảng, mừng xuân tỉnh Yên Bái 2018: Công an tỉnh nhất toàn đoàn

  • Cập nhật: Chủ nhật, 25/2/2018 | 5:08:50 PM

YênBái - YBĐT - Sau 4 ngày tranh tài với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ, Hội thi thể thao "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới” tỉnh Yên Bái năm 2018 đã thành công tốt đẹp.

Gần 600 vận động viên (VĐV) của 48 đơn vị đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tranh tài ở 6 môn thể thao gồm: bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, cầu lông, bóng bàn và cờ tướng với tổng số 298 trận đấu ở 28 nội dung thi đấu. 

Kết thúc Hội thi, 101 giải thưởng đã được trao. 

Đoàn VĐV Công an tỉnh Yên Bái đoạt giải Nhất toàn đoàn, Đoàn Sở Giáo dục - Đào tạo đoạt giải Nhì, Đoàn Sở Y tế giải Ba và Đoàn VĐV Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đoạt giải Khuyến Khích. 

So với các năm trước, Hội thi năm nay, trình độ chuyên môn của các VĐV đã nâng lên rõ rệt; các trọng tài điều khiển các trận đấu đúng luật, khách quan, vô tư, chính xác; công tác tuyên truyền luôn kịp thời cả trước và trong quá trình tổ chức Hội thi phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, mang lại không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của tỉnh và đất nước ngay từ những ngày đầu xuân mới. 

Đây là hoạt động thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào đón xuân Mậu Tuất 2018 và đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2020.

Hoài Văn – Thu Trang

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục