AFF Cup 2018: Tiền đạo ghi 6 bàn trong trận ra quân AFF Cup 2018 của Thái Lan là ai?

  • Cập nhật: Thứ bảy, 10/11/2018 | 9:07:51 AM

Tiền đạo Adisak Kraisorn là cái tên đáng chú ý nhất ở lượt trận mở màn AFF Cup 2018 khi ghi 6 bàn trong trận Thái Lan thắng Timor Leste 7-0.

Tiền đạo Adisak Kraisorn sinh năm 1991, sở hữu chiều cao 1m82 và đang khoác ác CLB Muangthong United.
Tiền đạo Adisak Kraisorn sinh năm 1991, sở hữu chiều cao 1m82 và đang khoác ác CLB Muangthong United.

Không ngạc nhiên khi Thái Lan đè bẹp Timor Leste tới 7-0 ở trận ra quân AFF Cup 2018. Đẳng cấp giữa 2 đội bóng là quá chênh lệch. Tuy nhiên, việc tiền đạo Adisak Kraisorn ghi tới 6 bàn trong chiến thắng của nhà đương kim vô địch đã khiến làng bóng đá Đông Nam Á cảm thấy bất ngờ.

Dù không thể phá kỷ lục ghi 7 bàn/trận ở AFF Cup mà Noh Alam Shah thiết lập trong chiến thắng 11-0 của Singapore trước Lào hồi năm 2007, song Adisak Kraisorn là cầu thủ đầu tiên ghi liên tiếp 6 bàn mà không có ai ghi bàn xen giữa.

6 bàn vào lưới Timor Leste cũng đánh dấu sự trở lại của cái tên Adisak Kraisorn sau 4 năm "lặng lẽ” trong làng bóng đá Đông Nam Á.

Nổi lên từ Asiad 2014 khi ghi 5 bàn trên hành trình tiến vào bán kết môn bóng đá nam của Olympic Thái Lan tại Incheon, Adisak Kraisorn đã khiến giới truyền thông khu vực Đông Nam Á liên tưởng tới một "Kiatisuk đệ nhị” vì khả năng dứt điểm 2 chân như một và chạy chỗ khôn ngoan.

Ở AFF Cup 2014, Adisak Kraisorn cũng là tiền đạo mũi nhọn của Thái Lan, dưới sự dẫn dắt của chính HLV Kiatisuk Senamuang, trong bối cảnh Teerasil Dangda đang thử sức cùng Almeria tại La Liga. Giải đấu đó, Adisak Kraisorn thi đấu không tồi với việc ghi 2 bàn thắng.

Dẫu vậy, Adisak Kraisorn lại bị che mờ bởi màn trình diễn chói sáng của "Messi Thái” Chanathip Songkrasin, tiền vệ điển trai Charyl Chappuis hay "kèo trái” Kroekrit Thawikan trên hành trình đưa Thái Lan lên ngôi vô địch AFF Cup 2014.

Tới AFF Cup 2016, giới mộ điệu khu vực Đông Nam Á không còn nhớ tới cái tên Adisak Kraisorn khi tiền đạo này không có tên trong danh sách dự giải.

Thay vào đó, Siroch Chatthong là cơn gió lạ trên hàng công đội tuyển Thái Lan. Chính Siroch Chatthong là người hùng giúp Thái Lan đánh bại Indonesia trong trận chung kết lượt về, để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Trong 4 năm qua, Adisak Kraisorn đã phải vật lộn với khá nhiều chấn thương và phong độ trồi sụt trước khi bất ngờ bùng nổ ở AFF Cup 2018, với 6 bàn vào lưới Timor Leste.

Thậm chí, Adisak Kraisorn đang có cơ hội cực lớn để giành danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2018, dù giải đấu mới vừa kết thúc lượt trận mở màn.

(Theo VOV)

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục