Khó khăn bủa vây Indonesia sau trận thua Singapore

  • Cập nhật: Chủ nhật, 11/11/2018 | 8:16:06 AM

Người hâm mộ quay lưng, dấu ấn chiến thuật nhạt nhòa là hai trong những vấn đề HLV Bima Sakti đang đối mặt.

CĐV nhà nhạo báng Indonesia trong trận gặp Singapore.
CĐV nhà nhạo báng Indonesia trong trận gặp Singapore.


Trước trận mở màn trên sân Singapore hôm 9/11, CĐV Indonesia giăng biểu ngữ chỉ trích đội tuyển: "Các người không thấy xấu hổ với thành tích của đội trẻ à?". Giống như một điềm báo, Indonesia chơi dưới sức và thất bại với tỷ số 0-1. Thái độ của CĐV cho thấy Indonesia chưa thực sự sẵn sàng cho AFF Cup.
Hơn hai tuần trước trận ra quân, Indonesia chia tay HLV Luis Milla do không tìm được tiếng nói chung về lương bổng. Mâu thuẫn giữa hai bên khiến Indonesia chậm trễ trong việc triệu tập cầu thủ dự AFF Cup. LĐBĐ Indonesia (PSSI) cũng không mời HLV có số má về cầm đội, mà để ông Sakti - vốn chưa từng dẫn dắt đội bóng chuyên nghiệp nào - lên thế chỗ. Người hâm mộ không còn mặn mà với tuyển Indonesia, nhất là khi đội trẻ của họ vừa vào tới tứ kết giải U19 châu Á.

Đội hình của Indonesia cũng bị giới chuyên môn chê là thiếu sáng tạo, khi ông Sakti gọi lên nhiều cầu thủ có sở trường chạy cánh. Họ chỉ thể luân chuyển bóng, nhưng không tìm được cách xâm nhập hàng thủ đối phương. Đội bóng năm lần đoạt á quân AFF Cup cũng vắng tài năng 18 tuổi Egy Maulana vì chấn thương ở giải U19 châu Á. Maulana được coi là niềm cảm hứng trong lối chơi của Indonesia.

Một nguyên nhân nữa cho thấy Indonesia không chuẩn bị tốt cho giải là việc giải VĐQG nước này vẫn đang diễn ra. Do đó, nhiều cầu thủ không tập trung toàn tâm toàn ý cho đội tuyển. Trụ cột Stefano Lilipaly thì công khai sự miễn cưỡng khi lên tập trung chuẩn bị cho AFF Cup. ""Mọi người đều biết tôi muốn đóng góp cho Bali United hơn", anh nói trước khi lên tập trung. "Tôi bị đẩy vào tình cảnh khó khăn, nhưng tôi vẫn sẽ lên tuyển thi đấu".

Được chơi trên sân nhà tiếp Timor Leste ở lượt trận thứ hai ngày 13/11, Indonesia bằng mọi giá sẽ phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Bởi ở hai lượt cuối, họ phải làm khách ở Thái Lan, sau đó tiếp Philippines trên sân nhà.

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục