Báo Thái Lan đau đớn vì đội nhà lập kỷ lục tệ hại ở giải U18 Đông Nam Á

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/8/2019 | 2:44:21 PM

Truyền thông Thái Lan tỏ ra thất vọng khi đội tuyển U18 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng ở giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019.

Chiến thắng 3-0 của U18 Malaysia trước U18 Australia đã gián tiếp khiến Thái Lan bị loại khỏi giải U18 Đông Nam Á, trước cuộc chạm trán với U18 Việt Nam ở lượt trận thứ 4 tối qua. 

Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, U18 Thái Lan không vượt qua được vòng bảng giải U18 Đông Nam Á. Lần gần nhất họ bị loại ngay từ vòng bảng là năm 2005, khi giải đấu được tổ chức tại Indonesia. 

"Hòa hai, thua hai và chưa thắng trận nào. Với 2 điểm, Thái Lan chắc chắn bị loại dù còn một trận đấu với Malaysia ngày 15/8. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, Thái Lan không vượt qua vòng bảng giải U18 Đông Nam Á. Nếu không thể thắng Malaysia ở trận cầu mang tính thủ tục sắp tới, U18 Thái Lan sẽ tạo nên "lịch sử" khi lần đầu bị loại ở vòng bảng giải Đông Nam Á với vị trí cuối bảng và không thắng nổi trận nào", tờ Siam Sports đánh giá.

U18 Thái Lan hiện đang là đội giàu thành tích nhất với 5 lần vô địch giải U18 Đông Nam Á (2002, 2009, 2011, 2015 và 2017). Trong 5 giải gần nhất, họ đều vượt qua vòng bảng, sau đó có 2 lần vô địch (2015, 2017), 1 lần hạng Nhì (2016), 1 lần hạng Ba (2014) và 1 lần hạng 4 (2018).

Siam Sport bày tỏ lo lắng trước kết quả thi đấu kém cỏi của thầy trò Issara, trước thềm trận cuối gặp Malaysia: "Dưới sự dẫn dắt của HLV Issara, Thái Lan chỉ ghi một bàn sau 4 trận. Gặp Malaysia trận cuối là một thử thách, bởi chính đối thủ này đã kết liễu hy vọng của Thái Lan ở vòng bảng, sau khi thắng Australia 3-0".

(Theo TPO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục