Đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở bảng G chốt danh sách sơ bộ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/8/2019 | 2:29:29 PM

UAE đối thủ được đánh giá là khó chịu nhất của ĐT Việt Nam ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 công bố danh sách sơ bộ.

Danh sách sơ bộ của UAE chuẩn bị cho trận ra quân ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.
Danh sách sơ bộ của UAE chuẩn bị cho trận ra quân ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Mới đây, HLV Bert van Marwijk đã công bô danh sách 27 cầu thủ UAE chuẩn bị cho trận ra quân vòng loại thứ 2 bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á với đối thủ Malaysia.

Ở vị trí thủ môn, HLV Bert van Marwijk gọi 4 cái tên là Khalid Eisa, Adel Al-Hosani, Ali Khasif và Mohammed Al Shamsi. Ở hàng hậu vệ, nhà cầm quân 67 tuôi giữ lại đúng ba cầu thủ đã tham dự Asian Cup 2019 là Al Hassan Saleh, Hassan Al-Moharrami, Khalifa Al Hammadi.

Trong khi đó, ở tuyến tiền vệ những gương mặt ưu tú nhất đều góp mặt. Đáng chú ý là sự trở lại của Omar Abdulrahman, cầu thủ từng lọt vào top 10 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2012.

Theo Liên đoàn bóng đá UAE, đội tuyển quốc gia nước này sẽ hội quân vào ngày 24/8 tại Dubai. Thầy trò HLV Bert van Marwijk sẽ có 2 trận giao hữu với Sri Lanka và Cộng hòa Dominican trước khi đọ sức với Malaysia ở trận ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào ngày 10/9.

UAE là hạt giống số 1 của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Theo nhận định của giới chuyên môn, UAE là đối thủ khó chịu nhất của thầy trò HLV Park Hang Seo cũng như các đội bóng còn lại của bảng đấu này.

(Theo VOV)

Các tin khác
Quan Văn Chuẩn và các đồng đội không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Iraq (Ảnh: AFC).

Dù chơi đầy cố gắng, tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn thất bại 0-1 trước U23 Iraq trên sân Al Janoub (Qatar) tối 26/4 ở tứ kết và ngậm ngùi chia tay giải U23 châu Á 2024.

U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục