Quả bóng vàng Việt Nam 2019: Quang Hải, Văn Hậu vào tốp 5

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/1/2020 | 3:58:25 PM

Tốp 5 đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019 gồm Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng.

Quang Hải nhiều khả năng sẽ giành Quả bóng vàng Việt Nam 2019.
Quang Hải nhiều khả năng sẽ giành Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2019 đã công bố tốp 5 đề cử ở nhiều hạng mục khác nhau.

Quang Hải, Văn Hậu, Văn Quyết, Trọng Hoàng và Hùng Dũng là 5 người cạnh tranh cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng vàng nam với số phiếu bình chọn cao nhất. 

Dễ nhận thấy, trong 5 cầu thủ này, có tới 4 người thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội, đương kim vô địch V-League 2019. 

Tiền vệ Quang Hải hiện là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng vàng nam 2019 với một năm thi đấu thành công ở cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển. Hải "con" đã cùng tuyển quốc gia giành hạng tư Asian Cup 2019 hồi tháng 1, là đội trưởng U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30 và vô địch V-League, cúp Quốc gia 2019 với Hà Nội FC. 

Văn Quyết tỏ ra lép vế nhất so với 5 người trong tốp đề cử cuối cùng. Cầu thủ này chơi xuất sắc ở câu lạc bộ Hà Nội. 

Thế nhưng, ở cấp độ tuyển quốc gia, Văn Quyết không để lại dấu ấn nào bởi liên tục không được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập. 

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu là cầu thủ được đề cử cho hai hạng mục giải thưởng khác nhau.

Bên cạnh Quả bóng vàng nam, cầu thủ đang thi đấu ở Hà Lan còn nằm trong tốp 4 cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm cùng với Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Hoàng Đức và Trần Danh Trung. 

Ở hạng mục dành cho nữ, tốp 5 người được đề cử gồm Chương Thị Kiều, Huỳnh Như Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Tuyết Dung và Phạm Hải Yến với thành tích ấn tượng vô địch SEA Games 30. 

Còn lại, tại giải thưởng Quả bóng vàng futsal, câu lạc bộ Thái Sơn Nam đóng góp cả năm người trong tốp đề cử cuối cùng.

1. Quả bóng vàng Nam 2019

- Đỗ Hùng Dũng 

- Nguyễn Quang Hải

- Đoàn Văn Hậu

- Nguyễn Văn Quyết

- Nguyễn Trọng Hoàng

2. Quả bóng vàng Nữ 2019

- Nguyễn Thị Tuyết Dung

- Chương Thị Kiều

- Huỳnh Như

- Trần Thị Kim Thanh

- Phạm Hải Yến

3. Quả bóng vàng Futsal 2019

- Phạm Đức Hòa

- Trần Thái Huy

- Nguyễn Minh Trí

- Trần Văn Vũ

- Hồ Văn Ý

4. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc năm 2019

- Nguyễn Hoàng Đức

- Đoàn Văn Hậu

- Nguyễn Văn Toản

- Trần Danh Trung

(Theo Vietnam+)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục