Thủ tướng Nhật lần đầu thừa nhận khả năng trì hoãn Olympics Tokyo

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/3/2020 | 9:17:17 AM

Thủ tướng Shinzo Abe nói phương án hoãn lại Olympics 2020 "có thể không tránh được" nếu dịch virus corona khiến việc tổ chức sự kiện thể thao trở nên thiếu an toàn.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Phát biểu tại quốc hội hôm 23/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói nước này vẫn cam kết tổ chức thế vận hội một cách "trọn vẹn", nhưng "nếu việc này trở nên khó khăn, trước tiên là cân nhắc đến các vận động viên, chúng ta có thể không tránh khỏi việc phải quyết định hoãn lại".

Với phát biểu này, lần đầu tiên ông Abe thừa nhận khả năng Thế vận hội mùa hè Tokyo sẽ không thể khai mạc vào ngày 24/7 theo kế hoạch, giữa lúc dịch virus corona tiếp tục lây lan trên toàn cầu, theo AFP.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cũng thay đổi giọng điều về việc tổ chức sự kiện, nói họ sẽ củng cố kế hoạch cho các kịch bản nhác nhau, bao gồm việc hoãn lại.

"Hủy bỏ không phải là phương án", ông Abe nói, gợi lại phát biểu của lãnh đạo IOC Thomas Bach. Ông Bach trước đó loại trừ khả năng hủy bỏ Olympics 2020, nói việc này "sẽ không giải quyết được bất cứ vấn đề nào cũng như không giúp được bất cứ ai".

IOC chịu trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng về việc tổ chức Thế vận hội, và ủy ban đang gánh chịu sức ép ngày càng gia tăng từ các vận động viên và hiệp hội thể thao trên toàn cầu trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.

Số người chết vì virus trên toàn cầu đã lên đến hơn 14.600 hôm 23/3, theo thống kê của Đại học John Hopkins.

Nhật Bản từng là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch bệnh trên toàn cầu trước khi virus bùng phát mạnh ở châu Âu và Mỹ. Đến nay, nước này đã ghi nhận ít nhất 1.086 ca nhiễm, với 40 người tử vong, chưa tính hơn 700 ca nhiễm trên tàu du lịch Diamond Princess ở Yokohama.

(Theo Zing)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục