HLV Park Hang Seo quyết giúp bóng đá Việt Nam giành "cú ăn 4"

  • Cập nhật: Chủ nhật, 10/1/2021 | 8:31:00 AM

Trả lời phỏng vấn tờ News.joins (Hàn Quốc), HLV Park Hang Seo khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để giúp bóng đá Việt Nam hoàn thành 4 mục tiêu trong năm 2021.

HLV Park Hang Seo quyết giúp bóng đá Việt Nam thành công ở 4 mục tiêu trong năm 2021
HLV Park Hang Seo quyết giúp bóng đá Việt Nam thành công ở 4 mục tiêu trong năm 2021

Sau khi trở về Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã được báo giới nước này săn đón. Sau buổi trả lời phỏng vấn tờ Sport Seoul cách đây ít ngày, thầy Park tiếp tục trải lòng trên tờ News.joins. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam chỉ có thể trả lời phỏng vấn thông qua gọi điện video.

PV: Chào HLV Park Hang Seo! Ông cảm thấy thế nào khi trở về Hàn Quốc ở thời điểm dịch bệnh Covid-19?

HLV Park Hang Seo: Tôi cảm thấy khó chịu vì không được thăm thú nhiều năm dịp Năm mới. Thế nhưng, tôi cũng thấy ấm áp khi trở về nhà. Đã lâu rồi tôi chưa về thăm nhà rồi.

Trong năm 2020, nhiều kế hoạch của ông và hai đội U22 và đội tuyển quốc gia Việt Nam phải hoãn lại. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới tổ chức cho hai đội thi đấu giao hữu. Ông nhận xét thề nào về trận đấu này?

Tôi là HLV của hai đội. Vì vậy, tôi chỉ có thể theo dõi trận đấu trên khán đài và quan sát họ thi đấu. Hai trợ lý của tôi đã dẫn dắt hai đội thi đấu. Nhìn chung, tôi hài lòng về màn trình diễn của hai đội.

Có những tin đồn từ giới Youtuber Hàn Quốc cho rằng ông bị ép cắt giảm lương, ông thấy sao về thông tin này?

Tôi không theo dõi Youtube. Tôi chỉ biết nội dung này thông qua những người bạn của tôi. Tôi phải đính chính lại là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không ép tôi giảm lương. Thay vào đó, tôi đã quyên góp một phần tiền lương của mình cho những hoạt động từ thiện.

Thậm chí, nhiều kẻ ác ý còn cho rằng tôi sắp bị trục xuất khỏi Việt Nam. Tôi chỉ xin những người đó không nên đưa những thông tin như vậy bởi nó sẽ làm ảnh hưởng không tốt tới mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tôi chỉ hy vọng rằng những hiểu lầm sẽ được giải quyết.

Năm 2021 là một năm khá bận rộn của ông, khi cả đội U22 và đội tuyển Việt Nam đều tham dự giải đấu quan trọng. Ông có thể nói về mục tiêu của mình?

Tôi sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup, và dẫn dắt đội U22 Việt Nam thi đấu ở vòng loại giải U23 châu Á và SEA Games. Tôi hiểu rằng không dễ để đáp ứng được kỳ vọng của những người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, tôi sẽ nỗ lực tối đa và phân bổ nguồn lực, thời gian thật tốt. Mục tiêu của tôi sẽ là giúp bóng đá Việt Nam giành cú "ăn bốn".

Trong những năm qua, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên trở thành số 1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, cùng với Thái Lan, Indonesia cũng vươn lên như kẻ thách thức sau khi bổ nhiệm HLV Shin Tae Yong. Ông nói gì về người đồng hương đang làm việc ở Indonesia?

Tôi có nghe nói rằng đội tuyển Indonesia tồn tại mâu thuẫn giữa các cầu thủ nhập tịch và các cầu thủ bản địa. Tuy nhiên, HLV Shin Tae Yong đang dần giải quyết mâu thuẫn này. Ông ấy cho thấy mình là nhà lãnh đạo tài ba. Tôi tin rằng Indonesia sẽ là đối thủ vô cùng khó chịu.

Thế hệ cầu thủ cùng ông làm nên thành công ở World Cup 2002 như Hong Myung Bo, Kim Nam Il, Seol Ki Hyeon, Lee Young Pyo đều đã trở thành những HLV. Ông có thể nhận xét thêm về họ?

Đó là thế hệ tài năng. Mỗi người đều có cá tính riêng biệt. Có những người đã trở thành bình luận viên như Ahn Jung Hwan, lại có những người đã làm HLV. Tôi hy vọng cá tính của họ sẽ mang tới sắc màu ở từng nơi làm việc khác nhau. Tôi luôn dõi theo họ và muốn thấy được cách họ đóng góp cho sự phát triển của bóng đá.
(Theo Dân trí)

Các tin khác
U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq.

AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục