Nhà vô địch World Cup thất bại ở bán kết Olympic Tokyo 2020

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/8/2021 | 9:38:45 AM

Bị thổi phạt đền gần cuối trận, tuyển Mỹ nhận thất bại với tỉ số 0-1 trước Canada ở bán kết bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 hôm 2-8. Kết quả này khiến nhà vô địch World Cup chưa thể có tấm HCV Thế vận hội thứ 5.

Tuyển nữ Mỹ (áo trắng) hoàn toàn lấn lướt các cô gái Canada
Tuyển nữ Mỹ (áo trắng) hoàn toàn lấn lướt các cô gái Canada

Đúng với những nhận định ban đầu, tuyển nữ Mỹ hoàn toàn lấn lướt đội bóng được đánh giá yếu hơn ở vòng bán kết bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020. Tung đội hình xuất phát toàn siêu sao hàng đầu thế giới, các cô gái xứ cờ hoa chiếm tỉ lệ kiểm soát lên đến 60% và tung ra 13 pha dứt điểm về phía khung thành Canada trong 90 phút thi đấu.

Diễn biến trận đấu với phần lớn thời gian bóng chỉ quanh quẩn bên phần sân của Canada nhưng các chân sút tuyển Mỹ tỏ ra quá vô duyên trong khâu ghi bàn. Nhà vô địch World Cup chỉ tung ra 4 cú sút trúng đích và nhanh chóng hụt hơi ở hiệp 2. Trong khi đó, các cô gái Canada tuân thủ nghiêm ngặt lối chơi phòng ngự chặt chẽ với mục đích thủ hòa để đưa trận đấu vào loạt luân lưu may rủi.

Tuy nhiên, vào khoảng thời gian cuối trận, Canada vùng lên tấn công mạnh mẽ khiến tuyển Mỹ bất ngờ. Ở thời điểm quyết định, quy luật trái ngang của bóng đá đã vận vào tuyển nữ Mỹ. Tấn công nhiều nhưng không hiệu quả, đương kim vô địch World Cup bị thổi phạt đền 11 m sau tình huống mắc lỗi trong vòng cấm địa và phải nhận cái kết thua trận.

Tiền vệ đang chơi bóng cho CLB nữ Chelsea Jessie Fleming đã ghi bàn duy nhất ấn định tỉ số 1-0 ở phút 74, mang về tấm vé dự chung kết Olympic 2020 cho tuyển nữ Canada. Đây là lần đầu tiên đội bóng vùng Concacaf lọt vào trận chung kết Thế vận hội sau 4 lần tham dự giải đấu. Thành tích tốt nhất của Canada tại sân chơi này là HCĐ vào các năm 2012 và 2016.

(Theo NLĐO)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục