Tuyển Pháp thua Đan Mạch 0-2

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/9/2022 | 7:44:09 AM

Rạng sáng 26-9 (giờ Hà Nội), Mbappe cùng đồng đội nhận thất bại trên sân nhà Parken của Đan Mạch ở lượt trận cuối bảng A1, UEFA Nations League.

Đan Mạch bất bại trong 3 lần gần nhất chạm trán Pháp, trong đó có 2 chiến thắng.
Đan Mạch bất bại trong 3 lần gần nhất chạm trán Pháp, trong đó có 2 chiến thắng.

Tuyển Pháp sở hữu đội hình có chất lượng vượt trội, nhưng tinh thần của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps lại thua xa đội chủ nhà. Nhà đương kim vô địch World Cup tấn công bế tắc và trả giá đắt bởi sự hời hợt của các cầu thủ phòng ngự.

Đan Mạch chọc thủng lưới Alphonse Areola đến 2 lần trong 5 phút, từ 34 đến 39, qua đó định đoạt trận đấu ngay từ hiệp một.

Thầy trò huấn luyện viên Kasper Hjulmand đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới, nhưng vẫn chỉ xếp thứ 2 tại bảng A1. Ở trận cùng giờ, Croatia thắng Áo 3-1 để giữ ngôi đầu bảng, qua đó giành vé vào vòng play-off 4 đội tranh chức vô địch UEFA Nations League 2022/2023.

Christian Eriksen một lần nữa gây ấn tượng trong vai trò của một "nhạc trưởng". Với nhãn quan sắc bén, tiền vệ thuộc biên chế Man United tạo ra cả 3 cơ hội ngon ăn nhất cho Đan Mạch, 2 trong số đó giúp "Chú lính chì" thu về bàn thắng.

Phút 34, Eriksen thực hiện đường chuyền dài từ giữa sân để Mikkel Damsgaard thoát xuống bên cánh trái. Số 14 căng ngang vừa tầm để Kasper Dolberg đệm cận thành đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước.

5 phút sau, quả đá phạt góc của Eriksen tạo ra một tình huống lộn xộn trước khung thành tuyển Pháp. Các hậu vệ áo trắng để Andreas Olsen thoải mái dứt điểm từ sát vạch 16,5m, buộc Areola vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

Ở bên kia chiến tuyến, dấu ấn trên mặt trận tấn công trong hiệp một của tuyển Pháp gần như là con số 0. Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, mỗi người có một cú sút vu vơ, trong khi Olivier Giroud hoàn toàn mất hút trước hàng thủ áo đỏ.

Tuyển Pháp chơi lững thững cho đến phút 67 mới có dấu hiệu muốn vùng lên. "Les Bleus" tổ chức những pha lên bóng ở tốc độ cao, xộc thẳng vào trung lộ. Cơ hội liên tiếp đến với Mbappe, Griezmann. Bộ đôi này có 4 cú sút trúng đích liên tiếp trong vòng ít phút, từ 67 đến 70, nhưng đều bị Kasper Schmeichel hóa giải.

20 phút cuối trận, sự bế tắc trở lại với thầy trò huấn luyện viên Deschamps. Nhà đương kim vô địch World Cup không có thêm pha bóng nào đáng chú ý và chấp nhận thất bại trong cả 2 lần chạm trán Đan Mạch tại Nations League mùa này.

 

 

 

 

 


(Theo HNMO)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục