Đội trưởng Mbappe lập cú đúp, đội tuyển Pháp đánh bại Hà Lan

  • Cập nhật: Thứ bảy, 25/3/2023 | 9:07:52 AM

Đội tuyển Pháp đánh bại Hà Lan với tỉ số 4-0 trong ngày Mbappe ra mắt với tư cách đội trưởng.

Mbappe tỏa sáng rực rỡ trong ngày đầu tiên đeo băng thủ quân đội tuyển Pháp.
Mbappe tỏa sáng rực rỡ trong ngày đầu tiên đeo băng thủ quân đội tuyển Pháp.

Trận gặp Hà Lan tại lượt trận thứ nhất vòng loại EURO 2024 là màn ra mắt của Kylian Mbappe với tư cách đội trưởng trưởng đội tuyển Pháp. Đội tuyển Hà Lan ra sân với một đội hình chắp vá bởi có nhiều cầu thủ gặp vấn đề về sức khỏe. Bất lợi về nhiều mặt, đội khách sụp đổ chỉ sau hiệp đấu đầu tiên.

Phút thứ 2, Antoine Griezmann có một pha cướp bóng trong chân Kenneth Taylor ở khu vực giữa sân. Bóng bật ra, qua chân của Kolo Muani rồi tìm đến vị trí của Mbappe. Tân thủ quân đội tuyển Pháp căng ngang thuận lợi để Griezmann dứt điểm 1 chạm mở tỷ số.

Khoảng 6 phút sau, Griezmann tiếp tục tỏa sáng với một pha đá phạt khó chịu, kiến tạo cho Dayot Upamecano ghi bàn cận thành. Đến phút 21, đội tuyển Hà Lan đã thực sự sụp đổ. Kolo Muani có pha đánh gót điệu nghệ, mở ra khoảng trống để Kylian Mbappe băng xuống đối mặt, đánh bại thủ môn Jasper Cillessen nâng tỷ số lên thành 3-0.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Pháp nhàn nhã, HLV Deschamps cho một số trụ cột ra nghỉ ngơi. Khi trận đấu bước sang phút 88, Mbappe có một pha xử lý kỹ thuật cá nhân tốt, dứt điểm chéo góc từ sát vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-0. Về phía đội tuyển Hà Lan, họ khép lại ngày thi đấu tệ hại với cú đá 11m hỏng ăn của Depay.

Với tỷ số này, Pháp tạm thời đứng nhất bảng B, còn Hà Lan xếp cuối cùng.

Kết quả: Pháp 4-0 Hà Lan

Ghi bàn

Pháp: Griezmann (2'), Upamecano (8'), Mbappe (21', 88')

(Theo VTC)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục