Đội tuyển nữ Việt Nam nhận tin vui từ FIFA trước ngày dự World Cup

  • Cập nhật: Thứ bảy, 25/3/2023 | 2:08:36 PM

Đội tuyển (ĐT) nữ nhận tin vui từ FIFA khi tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng thế giới mới nhất vừa được công bố.

ĐT nữ Việt Nam vươn lên hạng 33 thế giới.
ĐT nữ Việt Nam vươn lên hạng 33 thế giới.

Mới đây, FIFA đã công bố bảng xếp hạng mới dành cho các ĐTQG nữ trên thế giới. Theo đó, ĐT nữ Việt Nam dù không thi đấu trận chính thức nào trong hơn 3 tháng qua nhưng vẫn tăng 1 bậc từ vị trí 34 lên 33 thế giới. 

Với thứ hạng này, ĐT nữ Việt Nam vẫn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á khi Thái Lan bị tụt 3 bậc vì những thất bại ở vòng play-off World Cup nữ 2023. Thứ hạng của ĐT nữ Thái Lan lúc này là 44. Thăng tiến nhất trong khu vực là ĐT nữ Philippines khi họ vươn lên hạng 49 từ vị trí thứ 53 ở bảng xếp hạng trước. 

ĐT nữ Việt Nam cũng đã vươn lên hạng 5 châu Á sau khi ĐT nữ Triều Tiên bị loại khỏi bảng xếp hạng vì đã quá lâu không có trận đấu quốc tế nào. 4 đội xếp trên ĐT nữ Việt Nam ở khu vực châu Á là Australia (hạng 10), Nhật Bản (hạng 11), Trung Quốc (hạng 13) và Hàn Quốc (hạng 17). 

Trên bình diện thế giới, 9 vị trí dẫn đầu không có gì thay đổi. Đứng đầu vẫn là Mỹ, theo sau là Đức, Thụy Điển, Anh và Pháp. 

Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo dành cho các ĐTQG nữ sẽ được công bố ngày 9/6. Từ giờ đến thời điểm đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ có 2 trận đấu với Nepal ở vòng loại Olympic Paris, trận giao hữu với ĐTQG Nhật Bản và các trận đấu tại SEA Games 32.

(Theo VOV)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục