Thi tìm hiểu chiến thắng Điện Biên Phủ qua Tem vượt quá mong đợi

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/7/2014 | 2:29:12 PM

47 cá nhân và 15 tập thể đã được trao giải trong cuộc thi tìm hiểu “60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con Tem Bưu chính”. Kết quả này đã vượt quá sự mong đợi của Ban Tổ chức.

Các bài dự thi đạt giải đều được trình bày rất công phu.
Các bài dự thi đạt giải đều được trình bày rất công phu.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu “60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem Bưu chính” đã được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam - Hội đồng Đội Trung ương và Hội tem Việt Nam tổ chức tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội vào chiều ngày 20/7.

Cuộc thi được chính thức phát động tại trường THCS Vân Hồ, Hà Nội từ ngày 20/02/2014, nhằm giúp các em có cái nhìn sâu rộng hơn về ngành Bưu điện, về thói quen sưu tập và tìm hiểu những ý nghĩa sâu sắc của những hình ảnh trên con Tem Bưu chính nói chung và con Tem về chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng.

Chỉ sau 3 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được trên 3,2 triệu bài dự thi của các em thiếu nhi cả nước gửi về. Điều này thể hiện cuộc thi được đặt ra đúng lúc, đúng đối tượng, được tổ chức, tuyên truyền, vận động tốt, nên đã có sự hưởng ứng nhiệt tình của các em thiếu nhi, đại diện Ban Tổ chức chia sẻ.

Giáo sư Sử học Lê Văn Lan - Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi đánh giá, các bài dự thi đạt giải đều được trình bày công phu, và rất giàu tính sáng tạo, trả lời câu hỏi chính xác, mẫu tem các em vẽ đẹp thể hiện được kiến thức, sự hiểu biết về tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, hiểu biết sâu sắc về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

“Cùng với sự sáng tạo là vô vàn công phu suy nghĩ, lật đi lật lại và tìm ra thủ pháp, kỹ thuật và tư duy nghệ thuật để sắp xếp hình ảnh mang tính hình tượng và cả biểu tượng để làm nên con tem Bưu chính về Điện Biên Phủ của các em. Những thành công về mặt nội dung như vậy đã đảm bảo bằng “vàng” cho sự thành công của cuộc thi về mặt nội dung”, Giáo sư Sử học Lê Văn Lan khẳng định.

Ban Giám khảo đã quyết định chọn ra các bài dự thi xuất sắc nhất để trao thưởng gồm 01 giải đặc biệt; 02 giải nhất, 04 giải nhì, 10 giải ba và 30 giải khuyến khích cho cá nhân và 15 giải tập thể. Số giải thưởng đã được tăng thêm 10 giải khuyến khích dành cho cá nhân và 5 giải B dành cho tập thể so với dự kiến ban đầu.

Nói chung, cuộc thi đã thực sự tạo được một sân chơi lành mạnh, bổ ích, mang tính giáo dục cao, giúp khơi dậy lòng tự hào dân tộc, cuộc thi là dịp để các em tìm hiểu, thể hiện vốn tri thức, hiểu biết của mình về lịch sử đất nước, về truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu thông qua con Tem Bưu chính.

Từ cuộc thi này đã góp phần bồi đắp thêm các em tình yêu quê hương, đất nước, tích cực phấn đấu, học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là lớp thế hệ măng non của Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và trở thành người công dân có ích cho đất nước trong tương lai.

Cuộc thi tìm hiểu “60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem Bưu chính” đã đem đến cho các em thiếu nhi một cách tiếp cận mới để tìm hiểu, nghiên cứu, học tập giúp các em hiểu rõ lịch sử và thêm yêu đất nước. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng sẽ tiếp tục là một tác nhân tích cực đẩy mạnh phong trào sưu tập tem, đặc biệt trong thiếu niên nhi đồng.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.

Tại chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông", Trung ương Đoàn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chính thức phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”.

'Ông già và biển cả' là một tác phẩm văn học kinh điển, được đánh giá cao bởi cả giới phê bình và công chúng.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Thành phố Yên Bái dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay tưng bừng các hoạt động văn hoá văn nghệ khắp địa bàn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phầndần hình thành nên nét văn hóa đặc trưng riêng có của thành phố tỉnh lỵ.

Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục