“Tổ quốc gọi tên anh” đoạt huy chương Vàng LH Ảnh Nghệ thuật

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/7/2014 | 2:06:10 PM

Tác phẩm “Tổ quốc gọi tên anh” của tác giả Ngô Đình Hoà (Bình Thuận) đoạt huy chương vàng liên hoan ảnh nghệ thuật Đông Nam Bộ 2014.

Tác phẩm “Tổ quốc gọi tên anh” của NSNA Ngô Đình Hoà (Bình Thuận)
Tác phẩm “Tổ quốc gọi tên anh” của NSNA Ngô Đình Hoà (Bình Thuận)

Ngày 22/7, tại Tây Ninh, Hội đồng giám khảo Liên hoan Ảnh nghệ thuật miền Đông Nam Bộ lần thứ 22 đã tổ chức chấm giải công khai và công bố các ảnh đoạt giải. Năm nay, Liên hoan miền Đông Nam Bộ có 1.800 tác phẩm của 254 tác giả của 8 tỉnh trong khu vực tham gia. Hội đồng giám khảo đã chọn được 13 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng và 6 giải Khuyến khích.

Tác phẩm “Tổ quốc gọi tên anh” của Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Ngô Đình Hoà (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) xuất giành vị trí cao nhất tại Liên hoan nhờ nội dung tư tưởng cũng như cách thể hiện bức ảnh của tác giả. Bức ảnh ấn tượng với nụ cười đầy quyết tâm của các chiến sĩ mới trong trang phục Hải quân sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

NSNA Ngô Đình Hoà cho biết, anh cảm thấy xúc động và vui mừng khi nhận được kết quả bất ngờ từ hội đồng giám khảo. Đây là lần đầu tiên tác giả Ngô Đình Hoà đoạt Huy chương vàng Liên hoan ảnh nghệ thuật miền Đông Nam Bộ. “Tác phẩm này tôi chụp lại khoảnh khắc trong ngày hội tòng quân tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết vào năm 2013 - giây phút chia tay giữa các thanh niên lên đường nhập ngũ và người thân, bạn bè” – tác giả Ngô Đình Hoà cho biết. 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Đình Hoà (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đông Nam bộ lần thứ 22 năm 2014 do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh tổ chức. Liên hoan có 8 tỉnh tham gia: Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Lâm Đồng. Chủ đề liên hoan là “Đất nước - Con người Đông Nam bộ”./.

Một số bức ảnh đoạt giải tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Đông Nam:


 Huy chương Bạc - Thu hoạch (Đặng Kim Bình, Ninh Thuận)

 

Huy chương Bạc - Mùa khô (Nguyễn Bảo Sơn, Ninh Thuận)

 

Huy chương Đồng - Lửa công nghiệp (Nguyễn Bảo Sơn, Ninh Thuận)

 

Huy chương Đồng - Nhiệt điện Vĩnh Tân (Đỗ Hữu Tuấn, Bình Thuận)

 

Huy chương Đồng - Mây tre xuất khẩu (Nguyễn Văn Thương, Lâm Đồng)

 

Huy chương Đồng - Vòng tay nhân ái (Đặng Hồng Long, Bình Dương)

(Theo VOV)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục