Ấn Độ dừng phát hành bộ phim về Indira Gandhi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/8/2014 | 2:06:18 PM

Chính quyền Ấn Độ đã không cho phép phát hành bộ phim đang gây tranh cãi về vụ ám sát cựu thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi sau khi nhận được nhiều chỉ trích bộ phim đã ca ngợi những kẻ sát thủ.

Bộ phim Kaum De Heere về Indira Gandhi gây tranh cãi ở Ấn Độ.
Bộ phim Kaum De Heere về Indira Gandhi gây tranh cãi ở Ấn Độ.

Cơ quan tình báo cũng đã cảnh báo xung đột bạo lực có thể xảy ra nếu bộ phim được phát hành.

Bộ phim có tên Kaum De Heere (tên tiếng Anh Diamonds Of The Community) do đạo diễn Ravinder Ravi thực hiện, dự kiến phát hành vào ngày 22-8.

Bộ phim tái hiện sự kiện lịch sử về 2 vệ sĩ người Sikh - Satwant Singh và Beant Singh - của Indira Gandhi đã ám sát bà để trả thù cho quyết định đưa quân đội tấn công đền Golden Temple (Đền Vàng) vào năm 1984.

Beant Singh bị cảnh sát bắn chết và Satwant Singh sau đó bị xử treo cổ. Người Sikh nói hàng ngàn người Sikh đã bị giết khi quân đội tấn công vào vùng đất Amritsar linh thiêng nhất Ấn Độ.

Vụ ám sát bà Indira Gandhi là phát súng khơi mào cho một vụ bạo động trên toàn Ấn Độ nhắm vào người Sikh và hơn 3.000 người Sikh đã thiệt mạng trên khắp Ấn Độ.

Indira Gandhi - một trong những chính khách nổi tiếng của Ấn Độ.

Cuối ngày hôm qua (21-8), Trung tâm kiểm duyệt phim Ấn Độ đã quyết định dừng việc phát hành phim này với lý do bộ phim có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hãng tin Press Trust of India thông báo.

Trong khi đó nhà sản xuất Ravinder Singh cho biết: "Tôi đã theo dõi phiên tòa xét xử cũng như những báo cáo về vụ ám sát  này. Tôi đã mất nhiều thời gian tìm hiểu gia đình Satwant và Beant Singh trước khi thực hiện bộ phim này. Trên thế giới đã có rất nhiều bộ phim làm về những vụ ám sát các chính khách, tại sao lại không thể làm về vụ ám sát của bà Indira Gandhi".

Trong khi đó Đảng Quốc đại ở Punjab, nơi Indira Gandhi từng lãnh đạo - đe dọa sẽ tiến hành biểu tình phản đối nếu bộ phim được phát hành và cũng viết thỉnh cầu lên Thủ tướng Narendra Modi cấm phát hành bộ phim.

Đảng Quốc đại cho rằng bộ phim đã xây dựng những kẻ ám sát như những anh hùng.

(Theo TTO)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục