Bảo tàng Dân tộc học hấp dẫn thứ 4 Châu Á

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/9/2014 | 2:30:50 PM

Trang web đánh giá chất lượng du lịch TripAdvisor vừa bình chọn Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vào vị trí thứ 4 trong top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất Châu Á năm 2014. Bảo tàng Dân tộc học cũng được đánh giá là bảo tàng hấp dẫn hàng đầu tại Việt Nam. Bảo tàng Dân tộc học hấp dẫn thứ 4 Châu Á.

Theo TripAdvisor, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn chặt chẽ chuẩn quốc tế về chất lượng. Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở các lời nhận xét cũng như số lượng bình luận của người vào trang web này để xếp hạng một điểm du lịch mà họ đã tham quan. Chỉ số đánh giá được thể hiện bằng số sao, cao nhất là 5 sao. Một điểm du lịch được công nhận xuất sắc phải đạt từ 4 sao trở lên.

Cũng trên website TripAdvisor, nhiều du khách sau khi đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã bày tỏ sự thích thú và tán thưởng, đồng thời tư vấn cho các du khách khác nên lựa chọn Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là điểm đến không thể thiếu trong hành trình du lịch tại Hà Nội.

Du khách Mohili L đến từ Paris, Pháp nhận xét về Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trên TripAdvisor: “Thật tuyệt vời khi đi tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Tôi chưa bao giờ được xem một bảo tàng, nơi mà sự đa dạng về tộc người lại được tôn vinh và trưng bày một cách tự hào như vậy. Đây là điểm bạn “phải” đến trong chuyến tham quan của bạn tại Hà Nội”.

Bảo tàng Dân tộc học hấp dẫn thứ 4 Châu Á

Còn du khách Bobbyjosing đến từ New Zealand nhận xét: "Việt Nam có 54 dân tộc khác nhau và tất cả các dân tộc đều được quyền bảo tồn bản sắc văn hoá của dân tộc mình trên đất nước đa dạng về văn hóa này. Đây là một bảo tàng rất tuyệt vời, là nơi bạn có cơ hội để tìm hiểu về các nhóm dân tộc ở các vùng miền khác nhau sinh sống như thế nào. Tôi đã có một chuyến tham quan tuyệt vời".

Đây không phải là lần đầu tiên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được vinh dự lọt vào danh sách này. Trước đó, năm 2013 trang TripAdvisor cũng trao chứng chỉ xuất sắc lần thứ 3 cho Bảo. Thời điểm đó, bảo tàng Dân tộc học Việt Nam xếp thứ 6 trong top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á. Như vậy chỉ sau 1 năm, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã rút ngắn khoảng cách thứ hạng trong danh sách những bảo tàng hấp dẫn nhất Châu Á.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục