Xử phạt Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin 21 triệu đồng

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/12/2014 | 1:47:19 PM

Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có Quyết định số 69/QĐ-XPVPHC (ngày 15/12) về xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin.

Một phần bìa sau cuốn sách
Một phần bìa sau cuốn sách "Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc"

Quyết định của Cục Xuất bản, In và Phát hành nêu rõ, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin đã xuất bản cuốn sách "Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc" (tác giả Nguyễn Hoàng Điệp và Đức Thông đồng chủ biên) không có xác nhận đăng ký xuất bản.

Điều này đã vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 19 Nghị định 159/2013/NĐ-CP (ngày 12/11/2013) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Với vi phạm này, Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin bị phạt 21 triệu đồng.

Quyết định của Cục Xuất bản, In và Phát hành do Cục trưởng Chu Văn Hòa ký cũng nêu rõ, Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt).

Trước đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng đã có công văn tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đơn vị chủ quản Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin) về việc rà soát, chấn chỉnh điều kiện hoạt động của nhà xuất bản này.

Công văn số 5869/CXBIPH-QLXB do Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hòa ký nêu rõ, từ tháng 1/2014 đến nay, đơn vị này đã xử lý vi phạm 60 cuốn sách của Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin; trong đó, 11 cuốn sách vi phạm về nội dung, 49 cuốn sách vi phạm về ghi thông tin, xác nhận đăng ký xuất bản...

Với những sai phạm như vậy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký có công văn số 3611/BTTTT-CXBIPH (ngày 10/12) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm dừng hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin để kiện toàn tổ chức hoạt động của nhà xuất bản cho phù hợp với quy định của Luật Xuất bản.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục