Xiếc Việt Nam mang sân khấu bạt lớn nhất Đông Nam Á du xuân

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/2/2015 | 2:15:18 PM

Sáng nay (24-2), Liên đoàn xiếc Việt Nam – rạp xiếc trung ương công bố chương trình “Xiếc thú chào xuân” biểu diễn một số tỉnh miền Trung đầu xuân Ất Mùi. Các nghệ sĩ sẽ mang sân khấu bạt có sức chứa hơn 1.500 chỗ, lớn nhất Đông Nam Á để biểu diễn.

Xiếc thú sẽ du xuân tại các tỉnh miền Trung.
Xiếc thú sẽ du xuân tại các tỉnh miền Trung.

Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam cho biết, sân khấu bạt đã được Liên đoàn sắm vào năm 2010 và đã có nhiều lần phục vụ khán giả cả nước. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xiếc Việt Nam có chuyến đi dài dọc các tỉnh miền Trung. Rạp lưu động này có sức chứa 1.548 chỗ, được đánh giá là rạp bạt lưu động lớn nhất Đông Nam Á hiện nay.

Ngoài một sân khấu rộng lớn, rực rỡ nhiều sắc màu, Rạp xiếc Trung ương còn mang đến cho khán giả những tiết mục xiếc - ảo thuật hấp dẫn với dàn nghệ sĩ hơn 40 người. Rất nhiều trong số đó là những tiết mục đã từng đạt giải thưởng cao tại các kỳ liên hoan xiếc khu vực và thế giới. Có thể kể đến như “Đu dây trên cao”, “Nhào lộn trên không”, “Thăng bằng kiếm trên đu”, “Nhào lộn trên dây thép”, “Thăng bằng trên thang”, “Tạo hình trên không”…

Bên cạnh xiếc, các tiết mục hài, ảo thuật chọn lọc cũng hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái, cuốn hút người xem. Với chủ đề “Xiếc thú chào xuân” nên những tiết mục xiếc thú sẽ là tâm điểm của chuyến du xuân biểu diễn tại các tỉnh miền Trung. Đại diện rạp xiếc trung ương cho biết, ngoài những tiết mục xiếc thú quen thuộc là xiếc gấu, khỉ, chó, trăn, lừa… lần đầu tiên các nghệ sĩ đưa xiếc ngựa vào chương trình biểu diễn với tiết mục “Ngựa đua lòng chảo”.

Lãnh đạo rạp xiếc trung ương chia sẻ, thời gian tới các nghệ sĩ xiếc sẽ đưa xiếc cá sấu, đà điểu vào chương trình biểu diễn chính thức. Đây được xem là những tiết mục xiếc thú mới làm phong phú thêm cho hạng mục xiếc của Liên đoàn.

Chương trình du xuân biểu diễn tại các tỉnh miền Trung của Rạp xiếc Trung ương kéo dài từ ngày 7-3 đến hết tháng 4. Các nghệ sĩ sẽ lần lượt biểu diễn tại TP Nha Trang – Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục