Sắc màu văn hóa Việt tại lễ hội đường phố Chingay-Singapore

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/2/2015 | 2:18:29 PM

Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và áo dài truyền thống Việt Nam sẽ là những điểm nhấn chủ đạo trong tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ sỹ thuộc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tham gia diễu hành tại lễ hội đường phố Chingay diễn ra ở Singapore trong hai tối 27-28/2.

Đoàn Việt Nam với khoảng 40 nghệ sĩ múa thuộc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tham gia lễ hội Chingay 2015.
Đoàn Việt Nam với khoảng 40 nghệ sĩ múa thuộc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tham gia lễ hội Chingay 2015.

Chingay là lễ hội biểu diễn đường phố lớn nhất được tổ chức thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán của cộng đồng người Hoa ở Singapore kể từ năm 1973.

Lễ hội Chingay năm nay có ý nghĩa quan trọng bởi đây là một trong loạt sự kiện lớn được tổ chức trong cả năm nhằm đánh dấu mốc 50 năm độc lập của Singapore.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của lễ hội năm nay chính là lần đầu tiên trong 43 năm, sẽ có khoảng 1.000 nghệ sỹ biểu diễn quốc tế đến từ 19 đoàn nghệ thuật thuộc 14 quốc gia và vùng lãnh thổ tới biểu diễn.


Các nghệ sĩ quốc tế đến với lễ hội Chingay 2015 tại Singapore.

Ban tổ chức khẳng định việc số lượng nghệ sỹ quốc tế đông đảo tham gia Chingay không chỉ giúp giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc khác với người dân Singapore mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Singapore với các dân tộc.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng đoàn nghệ sỹ Việt Nam tham gia Chingay năm nay, cho biết đoàn sẽ tập trung giới thiệu văn hóa di sản Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận, cùng một số nét văn hóa truyền thống khác của Việt Nam, như áo dài.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, thông qua việc đưa các đoàn nghệ thuật Việt Nam đến với các lễ hội trên toàn thế giới, bạn bè quốc tế sẽ có thêm cơ hội được hiểu biết hơn về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, cũng là dịp để giao lưu, trao đổi nhằm mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện hơn giữa Việt Nam với thế giới.

Ban tổ chức cho biết, hai tuần trước khi lễ hội Chingay chính thức diễn ra, toàn bộ số vé xem hai ngày biểu diễn tại khu vực chính là F1 Pit Building đã được bán hết. Bên cạnh đó, lễ hội Chingay năm nay với chủ đề “Chúng ta yêu Singapore” cũng sẽ lần đầu tiên trở lại đường phố sau nhiều năm vào ngày 1/3 ở tuyến đường trung tâm Orchard. Các hoạt động biểu diễn và diễu hành Chingay cũng sẽ diễn ra ở 5 cộng đồng dân cư chính của Singapore.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục