Trao Giải thưởng phim ngắn Búp sen vàng 2015

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/8/2015 | 2:15:44 PM

Tối 2/8, lễ trao Giải thưởng phim ngắn Búp sen vàng 2015 đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là giải thưởng thường niên lớn nhất trong năm của Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD) - Hội Điện ảnh Việt Nam, nhằm tôn vinh các nhà làm phim ở lĩnh vực phim tài liệu và phim truyện ngắn, góp phần nâng cao thẩm mỹ và nhận thức về nghệ thuật điện ảnh cho thanh thiếu niên.

Phim
Phim "Dành tặng ông Điều" của đạo diễn Nguyễn Hiền Anh.

Năm nay, với chủ đề “Góc nhìn”, dự án “Chúng ta làm phim” đã thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Số lượng các tác phẩm năm nay được đánh giá là cao hơn so với các năm trước, đã tái hiện phong phú các khía cạnh của cuộc sống thông qua ngôn ngữ hình ảnh.

Trong số 108 phim tài liệu và 17 phim truyện ngắn tham gia tranh giải, Ban giám khảo đã lựa chọn 3  phim tài liệu và 3 phim truyện ngắn xuất sắc nhất để công chiếu trong đêm trao giải.

Kết quả, bộ phim “Dành tặng ông Điều” của đạo diễn Nguyễn Hiền Anh đã đoạt 2 giải: Phim tài liệu do khán giả bình chọn và giải phụ Phim tài liệu đầu tay xuất sắc nhất.

Giải Búp sen vàng 2015 do khán giả bình chọn dành cho Phim truyện xuất sắc nhất đã thuộc về bộ phim “Văn minh xí xổm” của đạo diễn Hoàng Quốc Nhật. Giải Búp sen vàng cho phim tài liệu xuất sắc nhất do Ban Giám khảo bình chọn thuộc về bộ phim “Mẹ con Hà” của đạo diễn Phạm Thu Lê. Giải phim truyện xuất sắc nhất cho Ban Giám khảo bình chọn được trao cho phim “Ngày mai” của đạo diễn Phạm Lê Dung.

Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2010, đến nay, Giải thưởng Búp sen vàng đã trải qua hành trình gần 6 năm đồng hành cùng các nhà làm phim trẻ. Giải thưởng ngày càng khẳng định được uy tín với sự tham gia của rất nhiều nhà làm phim tên tuổi trong và ngoài nước như: Phan Đăng Di, Phan Huyền Thư, Đặng Phương Thảo. Mỗi bộ phim là một góc nhìn độc đáo, táo bạo, tinh tế, trẻ trung, mang đến những góc nhìn đa chiều, phong phú và trung thực tới người xem. Đồng thời, đây cũng là một diễn đàn để những người trẻ tìm thấy tiếng nói chung, cùng nhau chia sẻ tình cảm, khát vọng, hoài bão và niềm đam mê, thông qua nghệ thuật điện ảnh.

(Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục