Phim ngắn về giết mổ chó ở Việt Nam giành giải "Oscar của Brazil"

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/9/2015 | 1:53:36 PM

"My Father's Truck" có Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Trung Anh và diễn viên nhí Mai Vy được vinh danh "Phim truyện ngắn xuất sắc" ở giải thưởng của Viện Hàn lâm điện ảnh Brazil.

NSƯT Trung Anh vào vai chính trong phim ngắn
NSƯT Trung Anh vào vai chính trong phim ngắn "My Father's Truck".

Lễ trao giải của Viện Hàn lâm điện ảnh Brazil diễn ra vào tối 1/9 (giờ địa phương) ở Rio de Janeiro, Brazil. Bộ phim ngắn My Father’s Truck (Xe tải của bố) được trao giải “Phim truyện ngắn xuất sắc”.

Đây là tác phẩm do đạo diễn Mauricio Osaki viết kịch bản và thực hiện hoàn toàn tại Hà Nội. Phim dùng ngôn ngữ tiếng Việt, thực hiện với êkíp người Việt với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Trung Anh và bé Mai Vy.

Đạo diễn Mauricio Osaki không có mặt ở quê nhà để nhận giải bởi anh đang làm dự án tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà làm phim chia sẻ với VnExpress: “Tôi rất hạnh phúc và cảm ơn hai diễn viên chính - NSƯT Trung Anh, bé Mai Vy - cũng như êkíp Việt Nam đã giúp hoàn thành phim này".

Osaki bày tỏ: "Việc Xe tải của bố giành giải của Viện Hàn lâm Brazil thật ngoạn mục bởi tác phẩm không nói tiếng Bồ Đào Nha. Với phim ngắn này, tôi hạnh phúc vì được giới thiệu với công chúng Brazil và thế giới một góc nhìn khác về Việt Nam. Ở Brazil, nhiều người vẫn nghĩ về chiến tranh khi nghe đến Việt Nam. Trong Xe tải của bố, không có chiến tranh mà là câu chuyện ấm áp và gai góc về tình cha con".

Lấy bối cảnh Hà Nội đương đại, Xe tải của bố kể về một cô bé học sinh tiểu học ở Hà Nội (Mai Vy) vì nghịch ngợm ở trường nên bị phạt cho nghỉ học. Hôm đó, em theo làm phụ tá cho bố trên chiếc xe tải chở hàng cho nông dân vùng ven Hà Nội. Sau hành trình nhiều nhọc nhằn, cô bé bất ngờ phát hiện nghề tay trái của bố ngoài lái xe tải – thu gom chó và mang chúng đến lò giết mổ.

Đạo diễn Maurico Osaki sinh ra ở São Paulo, Brazil. Sau khi nhận bằng cử nhân ở trường Audiovisual Arts (University of São Paulo), anh giành học bổng Thạc sĩ đạo diễn phim của New York University và Tisch School of the Arts Asia ở Singapore. Xe tải của bố là dự án phim bài tập được anh làm sau một lần sang Việt Nam đầu năm 2012.

Osaki kể: “Ông bà tôi là người Nhật Bản và tôi luôn mơ được làm phim ở Nhật. Nhưng làm ở Nhật quá đắt đỏ mà tôi thì không đủ ngân sách. Khi thăm Việt Nam lần đầu tiên, tôi thấy cảnh sắc ở những vùng như Hòa Bình rất giống với vùng đồng quê của Brasil lúc tôi còn nhỏ. Những nơi ấy còn nhiều thiếu thốn và đậm nét nông thôn. Chúng làm tôi nhớ tới tuổi thơ và mang lại cảm hứng viết ra câu chuyện về người cha và cô con gái. Bộ phim này cho thấy sự cách biệt thế hệ đồng thời mô tả một Việt Nam đang thay đổi, hiện đại hóa dần lên".

Đạo diễn cũng cho biết anh gặp nhiều khó khăn khi lần đầu tiên làm phim ở Việt Nam hồi cuối năm 2012. Khi đó, anh không biết tiếng Việt, có rất ít ngân sách và gần như không quen biết giới làm phim ở Việt Nam. Nhờ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, anh được giới thiệu tới nhiều người trong êkíp sản xuất. Thời gian ghi hình rất vất vả nhưng đoàn phim Việt Nam đã giúp đỡ anh nhiều.

Mauricio Osaki dự định phát triển Xe tải của bố thành phim truyện dài và muốn tiếp tục quay phim tại Việt Nam. "Tôi rất muốn mời NSƯT Trung Anh đóng tiếp phim dài chuyển thể. Hy vọng ước mơ này của tôi thành hiện thực. Ghi hình ở Việt Nam rất khó khăn nhưng bộ phim rất tuyệt và các diễn viên rất độc đáo". Ngoài ra, đạo diễn cũng đang làm một dự án phim ở Trung Quốc, muốn mời NSƯT Trung Anh vào phim này dù phim nói tiếng Hoa ngữ.

Trước khi giành giải ở quê nhà, Xe tải của bố từng tranh giải ở Liên hoan phim Berlin. Bộ phim từng vượt qua 140 ứng viên để lọt vào danh sách rút gọn 10 ứng cử viên của giải "Phim ngắn hay nhất" ở Oscar năm ngoái. Mới đây, Mai Vy cũng đoạt giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” cho vai diễn trong phim ngắn ở các Liên hoan phim Barcelona và Mecal.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục