Sẽ đề nghị công nhận Hội Hạn Khuống là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

  • Cập nhật: Chủ nhật, 27/12/2015 | 8:36:26 PM

YBĐT - Đề tài nghiên cứu, bảo tồn Hội Hạn Khuống của đồng bào dân tộc Thái vùng Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ vừa được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đánh giá cao.

Đề tài do Thị ủy Nghĩa Lộ chủ trì; cử nhân khoa học xã hội và nhân văn Lò Thị Huân - Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ làm chủ nhiệm đề tài.

Trong 1 năm triển khai Đề tài, trên cơ sở các tài liệu, cứ liệu thu thập được, đặc biệt là lời khắp và cách chơi của Hội Hạn Khuống, nhóm thực hiện Đề tài đã xây dựng được kịch bản và tổ chức diễn thành công Hội Hạn Khuống.

Đã tổ chức diễn thành công Hội Hạn Khuống.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện Đề tài; nhất trí đánh giá Đề tài đã đáp ứng xuất sắc yêu cầu của một đề tài khoa học cấp tỉnh, có giá trị khoa học và tính thực tiễn, góp phần bảo tồn và quảng bá những giá trị của Hội Hạn Khuống tới cộng đồng dân cư.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài yêu cầu Chủ nhiệm đề tài và nhóm cộng sự tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và các dữ liệu liên quan trình Hội đồng xem xét và tiếp tục đề nghị với Trung ương sớm công nhận Hội Hạn Khuống của đồng bào Thái vùng Mường Lò - Nghĩa Lộ là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Minh Quang

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục